Nga chặn nghị quyết gia hạn điều tra tấn công hóa học ở Syria

Nga ngăn chặn dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc do Mỹ đề xuất về việc gia hạn sứ mệnh trong việc điều tra các cuộc tấn công hóa học ở Syria.

Nga phản đối nghị quyết
Nga phản đối nghị quyết của Liên Hợp quốc về tiếp tục điều tra tấn công hoá học ở Syria.

Tài liệu này đã nhận được 11 phiếu thuận. Nga và Bolivia bỏ phiếu chống. Trung Quốc bỏ phiếu trắng. Nhiệm vụ của sứ mệnh sẽ hết hạn vào ngày 17/11.

Vào ngày 26/10, các chuyên gia phải đệ trình lên Hội đồng Bảo an bản báo cáo về việc điều tra sự cố hóa học ở Khan-Sheikhun vào ngày 4/4. 

Tuy nhiên, đại diện thường trực của Mỹ Nikki Haley nói rằng, nước này có ý định muốn nhiệm vụ được gia hạn thêm ngay cả trước khi công bố bản báo cáo.

Tuy nhiên, Nga cho biết sẽ quyết định việc có gia hạn sứ mệnh hay không chỉ sau khi báo cáo được đệ trình. Moskva đề nghị hoãn cuộc bỏ phiếu thông qua nghị quyết này vào ngày 7/11, nhưng 8 thành viên của Hội đồng Bảo an, bao gồm Mỹ, đã bỏ phiếu chống lại và đề xuất này đã không đạt được chín phiếu cần thiết.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới