Nga xác định được nhóm dọa đánh bom giả tại hơn 100 thành phố

Cơ quan an ninh Liên bang Nga đã xác định được 4 nghi phạm thực hiện hàng loạt cuộc gọi đe dọa đánh bom giả tại hơn 100 thành phố tại Nga.

Giám đốc Cơ quan an ninh Liên bang Nga Aleksandr Bortnikov hôm qua (5/10) cho biết những nghi phạm này hiện không ở Nga và tất cả các cuộc gọi đều được thực hiện từ nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà điều tra nghi ngờ những tên này có đồng phạm tại Nga.

nga xac dinh duoc nhom doa danh bom gia tai hon 100 thanh pho hinh 1
Nhân viên an ninh Nga. Ảnh: BBC.

Cơ quan an ninh Liên bang Nga đang làm việc với các đối tác nước ngoài để xác định vị trí của những nghi phạm này.

Đầu tháng 9 vừa qua, lực lượng chức năng Nga đã sơ tán hơn 1 triệu người khỏi các trung tâm mua sắm, các ga tàu điện ngầm và những địa điểm công cộng trên khắp nước Nga.

Giới chức Nga đã nhận được các cuộc gọi đe dọa đánh bom những địa điểm này, song tất cả đều là giả./.

Theo VOV

TIN LIÊN QUAN

Tin mới