Những sự thật thú vị về Tổng thống Donald Trump

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có chuyến thăm Việt Nam từ 11-12/11. Dưới đây là những điều thú vị về ông.

Donald John Trump chào đời ngày 14/6/1946. Cha của ông là Fred Trump, con trai của một người Đức di cư. Mẹ của ông là Mary, tới từ ngôi làng Tong thuộc đảo Lewis ở Scotland. Ông nội Trump tới Mỹ vào năm 1885.
Donald John Trump chào đời ngày 14/6/1946. Cha của ông là Fred Trump, con trai của một người Đức di cư. Mẹ của ông là Mary, tới từ ngôi làng Tong thuộc đảo Lewis ở Scotland. Ông nội Trump tới Mỹ vào năm 1885.
Trump sinh ra đã là người giàu. Tính cách ông khá hiếu động và có phần ngỗ ngược, bất trị. Vì thế, năm Trump 13 tuổi, cha mẹ đã gửi ông vào trường Học viện quân sự với hy vọng đứa con trai nghịch ngợm của mình sẽ được rèn luyện đi vào khuôn khổ. Và có lẽ đây chính là quyết định sáng suốt của bố mẹ ông bởi sau khi vào trường, Trump tỏ ra là một người nghiêm túc trong rèn luyện, có thành tích tốt và luôn được bầu làm lãnh đạo hội học sinh.
Trump sinh ra đã là người giàu. Tính cách ông khá hiếu động và có phần ngỗ ngược, bất trị. Vì thế, năm Trump 13 tuổi, cha mẹ đã gửi ông vào trường Học viện quân sự với hy vọng đứa con trai nghịch ngợm của mình sẽ được rèn luyện đi vào khuôn khổ. Và có lẽ đây chính là quyết định sáng suốt của bố mẹ ông bởi sau khi vào trường, Trump tỏ ra là một người nghiêm túc trong rèn luyện, có thành tích tốt và luôn được bầu làm lãnh đạo hội học sinh.
Năm 1964, ông tốt nghiệp với hàm đại úy thiếu sinh quân và theo học tại Đại học Fordham. Đạt thành tích tốt nhưng Trump lại chọn trường không mấy danh tiếng chỉ vì nó là nơi thuận tiện nhất, cách nhà ông khá gần. Khi chiến tranh ở Việt Nam xảy ra, Trump đang là sinh viên nên được hoãn nghĩa vụ quân sự. Năm 1968 sau khi rời trường đại học, Trump tiếp tục được hoãn nhập ngũ vì lý do sức khỏe.
Năm 1964, ông tốt nghiệp với hàm đại úy thiếu sinh quân và theo học tại Đại học Fordham. Đạt thành tích tốt nhưng Trump lại chọn trường không mấy danh tiếng chỉ vì nó là nơi thuận tiện nhất, cách nhà ông khá gần. Khi chiến tranh ở Việt Nam xảy ra, Trump đang là sinh viên nên được hoãn nghĩa vụ quân sự. Năm 1968 sau khi rời trường đại học, Trump tiếp tục được hoãn nhập ngũ vì lý do sức khỏe.
Năm 1968, sau khi tốt nghiệp đại học, Trump làm việc cho công ty của bố. Tới năm 1971, ông nắm quyền điều hành, đồng thời đổi tên hãng thành The Trump Organisation. Donald Trump cũng giám sát việc chuyển trọng tâm của công ty từ phát triển các dự án nhà giá rẻ ở ngoại ô New York sang quản lý các dự án tu sửa quy mô lớn tại các khu vực khác trong thành phố.
Năm 1968, sau khi tốt nghiệp đại học, Trump làm việc cho công ty của bố. Tới năm 1971, ông nắm quyền điều hành, đồng thời đổi tên hãng thành The Trump Organisation. Donald Trump cũng giám sát việc chuyển trọng tâm của công ty từ phát triển các dự án nhà giá rẻ ở ngoại ô New York sang quản lý các dự án tu sửa quy mô lớn tại các khu vực khác trong thành phố.
Cha của Donald Trump kiếm được bộn tiền từ việc xây dựng các ngôi nhà giá rẻ ở ngoại ô New York. Khi ông Fred qua đời năm 1999, tài sản sau thuế của ông khoảng 250-400 triệu USD. Donald Trump được cho là được thừa hưởng khoảng 40-200 triệu USD từ cha, dù ông từng tuyên bố khởi nghiệp với một khoản vay nhỏ là 1 triệu USD.
Cha của Donald Trump kiếm được bộn tiền từ việc xây dựng các ngôi nhà giá rẻ ở ngoại ô New York. Khi ông Fred qua đời năm 1999, tài sản sau thuế của ông khoảng 250 - 400 triệu USD. Donald Trump được cho là được thừa hưởng khoảng 40 - 200 triệu USD từ cha, dù ông từng tuyên bố khởi nghiệp với một khoản vay nhỏ là 1 triệu USD. Trong ảnh: Donald Trump và cha tại sân trượt băng Wollman Rink, New York, năm 1987. 
 Donald Trump luôn có tham vọng tên của mình phải được xuất hiện ở khắp nơi, từ tháp thế giới Trump, quảng trường Trump cho tới khách sạn quốc tế Trump. Ngoài Mỹ, tháp Trump còn xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Philippines. Trump còn chi khá mạnh tay để đầu tư vào các sòng bạc, sân golf.
Donald Trump luôn có tham vọng tên của mình phải được xuất hiện ở khắp nơi, từ tháp thế giới Trump, quảng trường Trump cho tới khách sạn quốc tế Trump. Ngoài Mỹ, tháp Trump còn xuất hiện ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Philippines. Trump còn chi khá mạnh tay để đầu tư vào các sòng bạc, sân golf.
Donald Trump luôn tránh xa thuốc lá, rượu và cà phê. "Tôi có một người anh, anh Fred. Một người rất đẹp trai, một người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với tôi. Nhưng anh đã có một vấn đề với rượu, và anh nói với tôi: "Đừng uống rượu, nhất định không uống". Anh ấy nhiều tuổi hơn tôi, tôi nghe lời anh và kính trọng anh ấy" - Tổng thống Mỹ kể lại khi phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm 26/10/2016.
Donald Trump luôn tránh xa thuốc lá, rượu và cà phê"Tôi có một người anh, anh Fred. Một người rất đẹp trai, một người đàn ông tuyệt vời, tốt hơn nhiều so với tôi. Nhưng anh đã có một vấn đề với rượu, và anh nói với tôi: "Đừng uống rượu, nhất định không uống". Anh ấy nhiều tuổi hơn tôi, tôi nghe lời anh và kính trọng anh ấy" - Tổng thống Mỹ kể lại khi phát biểu tại Nhà Trắng vào hôm 26/10/2016.
Trump không thích bắt tay người khác. Ông nói rằng không muốn chạm vào tay bất cứ ai vì luôn có ý nghĩ họ đã từng chạm vào những thứ khác. Mỗi khi buộc phải bắt tay, ông thường né tránh bằng cách kéo luôn đối phương tới sát người mình và vỗ vai.
Ông Trump không thích bắt tay người khác. Ông nói rằng không muốn chạm vào tay bất cứ ai vì luôn có ý nghĩ họ đã từng chạm vào những thứ khác. Mỗi khi buộc phải bắt tay, ông thường né tránh bằng cách kéo luôn đối phương tới sát người mình và vỗ vai.
Từ năm 1996 đến năm 2015, Donald Trump sở hữu một phần hoặc là ông chủ của rất nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ, Hoa khôi tuổi Teen…
Từ năm 1996 đến năm 2015, Donald Trump sở hữu một phần hoặc là ông chủ của rất nhiều cuộc thi sắc đẹp lớn như: Hoa hậu Hoàn vũ, Hoa hậu Mỹ, Hoa khôi tuổi Teen…
Có rất nhiều ước tính về tài sản riêng sau thuế của Donald Trump. Theo tạp chí danh tiếng Forbes, tài sản của Donald Trump là 4,15 tỷ USD. Tuy nhiên, Donald Trump
Có rất nhiều ước tính về tài sản riêng sau thuế của Donald Trump. Theo tạp chí danh tiếng Forbes, tài sản của Donald Trump là 4,15 tỷ USD. Tuy nhiên, Donald Trump "khoe" tài sản của ông lên đến 10 tỷ USD. Chỉ trong năm 1988, Trump đã khiến tổng tài sản của mình tăng gấp 4 lần, từ 1 tỷ USD lên tới 4 tỷ USD.
Trump có 6 con với ba người vợ. Với người vợ đầu Ivana, ông có Donald Jr, Eric và Ivanka. Với vợ thứ hai Marla Maples, ông có một cô con gái Tiffany. Với người vợ hiện tại Melania, ông có một con trai Baron. Hiện Donald Jr, Eric và Ivanka làm việc cho The Trump Organisation.
Ông Trump có 6 con với 3 người vợ. Với người vợ đầu Ivana, ông có Donald Jr, Eric và Ivanka. Với vợ thứ hai Marla Maples, ông có một cô con gái Tiffany. Với người vợ hiện tại Melania, ông có một con trai Baron. Hiện Donald Jr, Eric và Ivanka làm việc cho The Trump Organisation.
Tóc của Donald Trump là “phương tiện nhận diện” mà ông rất tự hào. Ông luôn khẳng định đó là tóc thật sau rất nhiều tranh cãi của công chúng. Trong cuộc vận động tranh cử, ông từng nhờ một người lạ lên kiểm tra bằng cách cầm và giật nó để chứng minh đây là “hàng thật”.
Tóc của Donald Trump là “phương tiện nhận diện” mà ông rất tự hào. Ông luôn khẳng định đó là tóc thật sau rất nhiều tranh cãi của công chúng. Trong cuộc vận động tranh cử, ông từng nhờ một người lạ lên kiểm tra bằng cách cầm và giật nó để chứng minh đây là “hàng thật”.
Việc Trump tự bỏ tiền ra tranh cử là một trong những lý do khiến cử tri Mỹ ủng hộ ông.
Việc Trump tự bỏ tiền ra tranh cử là một trong những lý do khiến cử tri Mỹ ủng hộ ông. Tuy nhiên, chiến dịch của Trump ít tốn kém nhất so với bất kỳ ứng viên nào khác trong đảng Cộng hòa suốt 16 năm qua. Một phần là do các tuyên bố khoa trương của ông thu hút báo giới, giúp ông tiết kiệm tiền đầu tư vào các quảng cáo trên truyền hình.
 Trump là người “tự tin có thừa”. Trong một bài phỏng vấn của hãng tin The Daily News năm 2004, ông từng nói: “Tất cả những người phụ nữ trong chương trình The Apprentice đều tán tỉnh tôi dù là vô ý hay cố ý. Và điều đó thì cũng bình thường thôi”.
Trump là người “tự tin có thừa”. Trong một bài phỏng vấn của hãng tin The Daily News năm 2004, ông từng nói: “Tất cả những người phụ nữ trong chương trình The Apprentice đều tán tỉnh tôi dù là vô ý hay cố ý. Và điều đó thì cũng bình thường thôi”.

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới