Khám phá phong tục Giáng sinh độc lạ trên thế giới

(Baonghean.vn) - Không khí rộn ràng chuẩn bị đón Lễ Giáng sinh 2017 đang tràn ngập tại nhiều nơi trên thế giới. Cùng khám phá những phong tục đón Giáng sinh của các nước trên thế giới.

1. "Người đại tiện" ở xứ Catolonia

Xứ Catalonia ở phía Bắc Tây Ban Nha có một biểu tượng Giáng sinh khá kỳ cục . Vào dịp lễ này, ở các gốc cây tại Catalonia đều được đặt các bức tượng Caganer, có ý nghĩa là "người đại tiện". Người dân ở đây tin rằng, "người đại tiện" là một điềm lành, mang lại mùa vụ bội thu và nhiều may mắn trong dịp năm mới.
Xứ Catalonia ở phía Bắc Tây Ban Nha có một biểu tượng Giáng sinh khá kỳ cục . Vào dịp lễ này, ở các gốc cây tại Catalonia đều được đặt các bức tượng Caganer, có ý nghĩa là "người đại tiện". Người dân ở đây tin rằng, "người đại tiện" là một điềm lành, mang lại mùa vụ bội thu và nhiều may mắn trong dịp năm mới.

2. Hộp sọ ngựa ở xứ Wales

Hộp sọ ngựa ở xứ Wales. Một phong tục khá rùng rợn của người dân xứ Wales có tên gọi Mari Lwyd trong dịp lễ Giáng sinh là diễu hành khắp phố cùng một chiếc hộp sọ ngựa cá và hát vang các bài hát truyền thống. Người dân ở đây cho rằng, tục lệ này sẽ giúp xua đuổi ma quỷ khi Năm Mới sắp cận kề.
Một phong tục khá rùng rợn của người dân xứ Wales có tên gọi Mari Lwyd trong dịp lễ Giáng sinh là diễu hành khắp phố cùng một chiếc hộp sọ ngựa cá và hát vang các bài hát truyền thống. Người dân ở đây cho rằng, tục lệ này sẽ giúp xua đuổi ma quỷ khi Năm Mới sắp cận kề.

3. Bà phù thủy Befana cưỡi chổi đi tặng quà ở Ý

Theo dân gian Ý, bà phù thủy Befana sẽ cưỡi chổi đi tặng quà cho trẻ nhỏ chứ không phải ông già Noel. Befana cũng dùng chổi quét sàn nhà để quét đi những điều của năm cũ.
Theo dân gian Ý, bà phù thủy Befana sẽ cưỡi chổi đi tặng quà cho trẻ nhỏ chứ không phải ông già Noel. Befana cũng dùng chổi quét sàn nhà để quét đi những điều của năm cũ.

4. Ác quỷ Krampus ở Áo

Ở Áo có một  nhân vật được cho là bản sao đối lập với ông già Noel, chính là ác quỷ Krampus. Vào dịp Noel, một số thanh niên sẽ hóa trang thành ác quỷ Kampus và sẽ bắt, phạt những những đứa trẻ hư có tên trong danh sách “đen” của ông già Noel.
Ở Áo có một nhân vật được cho là bản sao đối lập với ông già Noel, chính là ác quỷ Krampus. Vào dịp Noel, một số thanh niên sẽ hóa trang thành ác quỷ Kampus và sẽ bắt, phạt những những đứa trẻ hư có tên trong danh sách “đen” của ông già Noel.

5. Nhét tiền vào tượng ở Tây Ban Nha

Ở Tây Ban Nha, vào ngày Giáng Sinh người ta  thường nhét tiền vào Cagner hay còn gọi là Shitter. Đó là bức tượng ông già đội mũ, khoác áo đỏ đang đại tiện. Người lớn thường nhét tiền và giấu vào các Cagner, còn trẻ em sẽ háo hức đi tìm chúng để lấy tiền mua món đồ mình thích.
Ở Tây Ban Nha, vào ngày Giáng Sinh người ta thường nhét tiền vào Cagner hay còn gọi là Shitter. Đó là bức tượng ông già đội mũ, khoác áo đỏ đang đại tiện. Người lớn thường nhét tiền và giấu vào các Cagner, còn trẻ em sẽ háo hức đi tìm chúng để lấy tiền mua món đồ mình thích.

6. Chú dê khổng lồ bằng rơm ở Thụy Điển

Người dân Thụy Điển có truyền thống trang trí Giáng Sinh với chú dê khổng lồ bằng rơm tên Gavle. Hàng năm, chú dê cao 13 m được dựng lên ở quảng trường Gavle Castle, trở thành tín hiệu không thể thiếu cho kì nghỉ lễ cuối năm. Trong 50 năm tồn tại, chú dê khổng lồ từng bị xe hơi đâm hay bị phóng hỏa tới 37 lần.
Người dân Thụy Điển có truyền thống trang trí Giáng Sinh với chú dê khổng lồ bằng rơm tên Gavle. Hàng năm, chú dê cao 13 m được dựng lên ở quảng trường Gavle Castle, trở thành tín hiệu không thể thiếu cho kì nghỉ lễ cuối năm. Trong 50 năm tồn tại, chú dê khổng lồ từng bị xe hơi đâm hay bị phóng hỏa tới 37 lần.

7. Đêm hội “Ông già Noel và Súng” ở Arizona

Hàng năm, Câu lạc bộ súng Scottsdale tổ chức đêm hội “Ông già Noel và Súng”. Đây là dịp các gia đình có thể chụp ảnh với ông già Noel và khẩu súng AK-47.
Hàng năm, Câu lạc bộ súng Scottsdale tổ chức đêm hội “Ông già Noel và Súng”. Đây là dịp các gia đình có thể chụp ảnh với ông già Noel và khẩu súng AK-47.

8. Cây chuối Noel ở Ấn Độ

Khoảng 2,3% dân số Ấn Độ, tương đương 25 triệu người, theo đạo Thiên Chúa. Vào dịp lễ Giáng sinh, thay vì trang trí cây thông như phần lớn các nước khác, người dân Ấn Độ lại trưng bày và trang trí các loại cây khác như cây xoài, cây chuối. Họ thậm chí còn lấy lá của những loại cây này để trang trí nhà cửa.
Khoảng 2,3% dân số Ấn Độ, tương đương 25 triệu người, theo đạo Thiên Chúa. Vào dịp lễ Giáng sinh, thay vì trang trí cây thông như phần lớn các nước khác, người dân Ấn Độ lại trưng bày và trang trí các loại cây khác như cây xoài, cây chuối. Họ thậm chí còn lấy lá của những loại cây này để trang trí nhà cửa.

9. Tảo mộ vào đêm Giáng sinh ở Phần Lan

Các gia đình Phần Lan thường tảo mộ vào đêm Giáng sinh để tưởng nhớ người đã khuất. Những gia đình có mộ người thân ở xa sẽ tới thăm nghĩa trang gần nhà và đặt nến tưởng niệm tượng trưng. Do vậy, các nghĩa trang ở Phần Lan luôn được trang trí và thắp nến trong dịp này.
Các gia đình Phần Lan thường tảo mộ vào đêm Giáng sinh để tưởng nhớ người đã khuất. Những gia đình có mộ người thân ở xa sẽ tới thăm nghĩa trang gần nhà và đặt nến tưởng niệm tượng trưng. Do vậy, các nghĩa trang ở Phần Lan luôn được trang trí và thắp nến trong dịp này.

 10. Đêm của những củ cải ở Mexico

Đêm của những củ cải là một cuộc thi nghệ thuật dân gian diễn ra vào 2 ngày trước lễ Giáng sinh tại thành phố Oaxaca, Mexico. Những người trồng củ cải tại địa phương và các khu vực xung quanh tập trung lại để tham gia cuộc thi chạm khắc, tạo hình những củ cải khổng lồ.
Đêm của những củ cải là một cuộc thi nghệ thuật dân gian diễn ra vào 2 ngày trước lễ Giáng sinh tại thành phố Oaxaca, Mexico. Những người trồng củ cải tại địa phương và các khu vực xung quanh tập trung lại để tham gia cuộc thi chạm khắc, tạo hình những củ cải khổng lồ.

11. Bôi đen mặt và diễu hành ở Hà Lan

Ở Hà Lan, ngày Giáng sinh thường được tổ chức một cuộc diễu hành cho những người bôi đen mặt (do chui ống khói) đóng vai các Zwarte Piet.  Theo truyền thuyết Hà Lan, đây là đoàn hộ tống đi cùng Sinterklaas (vai trò giống ông già Noel) để mang các món quà trước Giáng sinh đến những đứa trẻ ngoan và cũng đem những đứa trẻ hư đi.
Ở Hà Lan, ngày Giáng sinh thường được tổ chức một cuộc diễu hành cho những người bôi đen mặt (do chui ống khói) đóng vai các Zwarte Piet. Theo truyền thuyết Hà Lan, đây là đoàn hộ tống đi cùng Sinterklaas (vai trò giống ông già Noel) để mang các món quà trước Giáng sinh đến những đứa trẻ ngoan và cũng đem những đứa trẻ hư đi.

12. Đựng quà trong giày ở  Đức

Tại Đức, lễ Giáng sinh được bắt đầu từ đêm mùng 5 tháng 12 khi trẻ em đặt một chiếc bốt hay giầy bên ngoài phòng ngủ. Sáng hôm sau, những đứa trẻ ngoan sẽ nhận được một nhánh cây treo đầy kẹo như là phần thưởng cho chúng, còn những đứa bé hư sẽ chỉ nhận được một cành cây trơ trọi và không có gì. Thay vì đựng quà trong tất, người Đức lại nhét quà Giáng sinh trong giày
Tại Đức, lễ Giáng sinh được bắt đầu từ đêm mùng 5/12 khi trẻ em đặt một chiếc bốt hay giày bên ngoài phòng ngủ. Sáng hôm sau, những đứa trẻ ngoan sẽ nhận được một nhánh cây treo đầy kẹo như là phần thưởng cho chúng, còn những đứa bé hư sẽ chỉ nhận được một cành cây trơ trọi và không có gì. Thay vì đựng quà trong tất, người Đức lại nhét quà Giáng sinh trong giày. 

 Thái Bình

(Tổng hợp)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới