Nga đề xuất làm trung gian đối thoại Mỹ - Triều Tiên

Nga sẵn sàng làm trung gian giữa Triều Tiên và Mỹ nếu cả hai bên đồng ý để Moscow đóng vai trò này. 

Màn hình chiếu vụ phóng tên lửa tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 29/7. Ảnh: AFP.

Màn hình chiếu vụ phóng tên lửa tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm 29/7. Ảnh: AFP.

"Việc Nga sẵn sàng mở đường để xuống thang căng thẳng là điều rõ ràng", Reuters dẫn lời Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin, hôm nay cho biết. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm qua kêu gọi Washington và Bình Nhưỡng bắt đầu đối thoại, cho biết Moscow sẵn sàng điều phối cho cuộc đàm phán. 

Dù các nhà ngoại giao Mỹ nói họ đang theo đuổi giải pháp ngoại giao, Tổng thống Donald Trump cho rằng Bình Nhưỡng phải cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân trước khi bất cứ cuộc đối thoại nào có thể bắt đầu. 

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tuần trước áp lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên để phản ứng trước vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa gần đây. Bình Nhưỡng gọi biện pháp là hành động chiến tranh, đồng nghĩa với phong toả kinh tế toàn diện. 

Moscow từ lâu kêu gọi Mỹ và Triều Tiên thương lượng nhằm giảm căng thẳng xung quan chương trình hạt nhân và tên lửa Triều Tiên đang theo đuổi bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. 

 Theo VNE 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới