Putin tuyên bố kinh tế Nga đã thoát khỏi suy thoái

Giai đoạn suy thoái kinh tế kinh tế Nga đã kết thúc, tăng trưởng GDP đã nói lên điều đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tại cuộc họp với đại diện của giới doanh nghiệp.

Tổng thống Putin tuyên bố kinh tế Nga đã ra khỏi suy thoái
Tổng thống Putin tuyên bố kinh tế Nga đã ra khỏi suy thoái.

"Chúng ta thấy rằng từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay, theo đánh giá của Bộ Phát triển Kinh tế, GDP tăng trưởng ở mức 1,4%", - Tổng thống nói và nhấn mạnh "xu hướng rõ ràng là tiến lên phía trước."

Ông Putin lưu ý đến thực tế là tăng trưởng kinh tế có chậm lại trong quý IV. "Chúng tôi cùng các vị hiểu tại sao có sự suy giảm đó, là do giảm khối lượng sản xuất công nghiệp, nhưng về tổng thể thì xu hướng rất đáng hy vọng", - ông Putin nói.

Ông cũng liệt kê các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đã vượt qua suy thoái kinh tế. "Sự phát triển thương mại và nhu cầu tiêu dùng, được bắt đầu từ tháng 9 đang tăng trưởng khoảng 3% so với năm ngoái, có sự gia tăng ổn định trong giao thông vận tải, mà gần đây là khoảng 6%, nhu cầu sử dụng lao động tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm" - người đứng đầu nước Nga cho biết.

Theo Sputnik

TIN LIÊN QUAN

Tin mới