Quy định thời điểm công bố kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

(Baonghean.vn) - Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất là ngày 12/6/2021; công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021.

Theo báo cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, tính đến 22h ngày 23/5/2021, báo cáo của 44/63 tỉnh, thành phố, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri (98,43%). Nhìn chung, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, trên 90%.

Tại tỉnh Nghệ An, cùng với 69 triệu cử tri trong cả nước, ngày 23/5, hơn 2 triệu cử tri trong  toàn tỉnh đã có mặt tại hơn 3.200 khu vực bỏ phiếu để bầu các ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử tri toàn tỉnh bỏ phiếu bầu chọn 13 đại biểu Quốc hội, 83 đại biểu HĐND tỉnh, 737 đại biểu HĐND cấp huyện và 10.993 đại biểu HĐND cấp xã.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến thời điểm 21 giờ ngày 23/5, có 2.072.567 cử tri trên 2.098.725 trong danh sách đi bầu, đạt 98,8% cử tri trong danh sách (có 01 đơn vị kéo dài thời gian đến 21 giờ mới kết thúc bỏ phiếu); có 2 địa phương đạt 100% cử tri đi bầu là huyện Quỳ Châu và thị xã Cửa Lò, huyện thấp nhất là 96,5%.

Cử tri xã Kim Liên, huyện Nam Đàn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng
Cử tri xã Kim Liên, huyện Nam Đàn bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Phạm Bằng

Sau bầu cử, các Tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ban bầu cử.

Theo kế hoạch về công bố kết quả bầu cử, Hội đồng Bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là ngày 12 tháng 6 năm 2021 (hoặc 20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử ở xã, phường, thị trấn căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất là ngày 02 tháng 6 năm 2021 (hoặc 10 ngày sau ngày bầu cử).

Đối với tỉnh Nghệ An, theo Kế hoạch số 05/KH-UBBC triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An ngày 02/02/2021 quy định: Tổ bầu cử nộp biên bản kết quả kiểm phiếu cho Ban bầu cử trước ngày 25/5/2021.

Ban Bầu cử nộp biên bản xác định kết quả bầu cử cho Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh: Trước ngày 26/5/2021.

Ủy ban Bầu cử cấp tỉnh nộp biên bản xác định kết quả bầu cử cho Hội đồng Bầu cử Trung ương trước ngày 28/5/2021.

Về công bố kết quả bầu cử: Hội đồng Bầu cử Quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/6/2021 (20 ngày sau ngày bầu cử).

Ủy ban Bầu cử tỉnh công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; Ủy ban Bầu cử cấp huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất ngày 02/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

Tin mới