Quy hoạch đô thị Vinh cần phải mang tính lâu dài, bền vững

(Baonghean.vn)- Đó là kiến nghị của cử tri phường Quang Trung, thành phố Vinh tại buổi tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố Vinh vào chiều 21/11.

Chiều 21/11, đại biểu HĐND tỉnh ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Đình Hòa- Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Trần Thanh Thủy - Giám đốc VNPT Nghệ An.

Các đại biểu HĐND TP Vinh: Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND TP Vinh, Nguyễn Đình Cát - Chủ tịch MTTQ TP Vinh; Đỗ Đình Quang - Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Vinh; Đinh Xuân Trường - Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; Nguyễn Thị Lan Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Sơn, TP Vinh có buổi tiếp xúc cử tri phường Quang Trung, TP Vinh.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh thông báo tới cử tri dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Quang Trung, Thành phố Vinh.
Các đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Quang Trung, Thành phố Vinh.

Phản ánh với đại biểu HĐND tỉnh, cử tri phường Quang Trung kiến nghị: Việc quy hoạch đô thị cần phải mang tính lâu dài, bền vững, hiện đại, văn minh…tránh quy hoạch mang mún, nhỏ lẽ, thiếu tầm nhìn như hiện nay. Cần tăng cường giám sát các dự án đầu tư xây dựng công trình chung cư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỉnh cũng như thành phố cần rà soát các dự án đã được cấp phép đầu tư nhưng cố tình kéo dài thời gian không thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy khen cho các học sinh được tuyên dương.
Bà Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh thông báo chương trình nội dung kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XVII.

Kiến nghị về nội dung này, ông Vũ Văn Chương cử tri khối 7 phản ánh: Chất lượng công trình chung cư chưa được quan tâm quản lý, đến khi có sự cố mới vỡ lẽ. Vụ việc sập cần cẩu làm học sinh tử vong của công ty Trường Thành vừa qua cho thấy sự buông lỏng về quản lý Nhà nước về xây dựng. Cử tri đề nghị các ban, ngành liên quan cần tăng cường giám sát, kỷ luật nghiêm minh những trường hợp vi phạm.

Cử tri Nguyễn Đồng An khối 1, băn khoăn về thành phố Vinh được công nhận đô thị loại 1 nhưng chưa xứng tầm nhưng công tác quy hoạch quản lý thành phố cho tốt còn mang tính chắp vá, lộn xộn thường xuyên thay đổi. Đề nghị cơ quan quản lý các cấp cần có giải pháp quy hoạch thành phố Vinh mang tầm chiến lược theo hướng bền vững.

Cử tri Đào Thị Khánh Tân, khối  phường Quang Trung kiến nghị về vấn đề thu gom rác thải.
Cử tri Đào Thị Cảnh Xuân, khối phường Quang Trung kiến nghị về vấn đề thu gom rác thải và quản lý trật tự đô thị.

Cử tri phường Quang Trung mong muốn kiến nghị nhà nước cần có chính sách ưu đãi mua nhà hoặc căn hộ tái định cư cho những gia đình có công với cách mạng, hộ khó khăn tại khu chung cư Quang Trung.

Công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác là nội dung cử tri quan tâm kiến nghị, bà Đào Thị Khánh Tân, cử tri khối 3 bức xúc: Tình trạng rác thải vương vãi trên các trục đường, các điểm đông người như trường học, bệnh viện vừa mất mỹ quan đô thị, vừa gây ô nhiễm môi trường.

Cử tri
Cử tri Vũ Văn Chương cử tri khối 7 phản ánh về quy hoạch thành phố Vinh và quản lý chất lượng các công trình chung cư.

Tình trạng lấn chiếm hành lang, vỉa hè kinh doanh, thành phố ra quân lần này hết lượt khác, xong rồi đâu lại vào đấy. Thành phố cần lập lại trật tự đô thị tại các trục đường chính, kẻ vạch quy định việc sử dụng vỉa hè cho người kinh doanh, người đi bộ rõ ràng; tăng cường kiểm tra xử lý những hộ kinh doanh vi phạm hoặc việc quản lý chưa nghiêm của chính quyền cơ sở. Đề nghị thành phố có giải pháp giải quyết tình trạng này, tránh kiểu “bắt cóc bỏ đĩa”- bà Tân nói.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh giải trình các vấn đề cử tri phường Quang Trung quan tâm kiến nghị.
Ông Lê Văn Ngọc - Phó Chủ tịch HĐND thành phố Vinh giải trình các vấn đề cử tri phường Quang Trung quan tâm kiến nghị.

Tình trạng bạo lực học đường ngày càng gia tăng có có chiều hướng lan rộng, đề nghị tỉnh cần chỉ đạo kiên quyết các trường học quản lý tốt học sinh, có biện pháp bảo vệ học sinh; đồng thời có hình thức xử lý kỷ luật thật nghiêm khắc nếu xảy ra tình trạng trên.

Làm tốt quy trình tuyển dụng, luân chuyển cán bộ thành phố xuống cơ sở và ngược lại bằng chính sách cụ thể, nên xem xét điều chuyển cán bộ quản lý từ phường này sang phường khác để rènh luyện kỹ năng, năng lực lãnh đạo ở các đơn vị khác nhau để cán bộ có chính sách sát thực tế với nhân dân. Đồng thời trên cơ sở đó phát hiện nhân tài làm cán bộ nguồn cho thành phố...

Thanh Lê

TIN LIÊN QUAN

Tin mới