Quỳ Hợp: 'Đừng để cán bộ phải đơn độc'

(Baonghean.vn) - Đảng viên Chi bộ khối Hợp Tiến, Thị trấn Quỳ Hợp kiến nghị tại Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chiều 18/4.

Dự hội nghị kiểm điểm có các đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Phan Đình Đạt - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quỳ Hợp; đại diện Đảng ủy Thị trấn Quỳ Hợp.

Chi bộ khối Hợp Tiến, Thị trấn Quỳ Hợp kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Ảnh: Hoài Thu
Chi bộ khối Hợp Tiến, Thị trấn Quỳ Hợp kiểm điểm theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Ảnh: Hoài Thu

Phần kiểm điểm tập thể, đồng chí Nguyễn Văn Công – Bí thư Chi bộ khối Hợp Tiến cho biết, chi bộ có 44 đảng viên, 9 đồng chí miễn sinh hoạt, 2 đảng viên dự bị; tổng số đảng viên tham dự hội nghị là 30.

Về tồn tại của tập thể chi bộ đáng chú ý có: vẫn còn một số thanh niên thiếu việc làm, còn hộ khó khăn, một số phong trào hoạt động của tổ chức đoàn thể còn yếu, nhất là tổ chức đoàn thanh niên, chi đoàn luôn trong tình trạng chỉ có 3 cán bộ chủ chốt. Nhận diện các biểu hiện theo tinh thần Nghị quyết TƯ4, Chi bộ khối Hợp Tiến xác định có biểu hiện.

Cụ thể, còn một số đảng viên có biểu hiện dao động niềm tin vào Đảng, nhất là thời điểm xảy ra tranh chấp Biển Đông, khi xảy ra các vụ việc tham nhũng lớn của cán bộ, đảng viên trong nước bị xử lý, vụ việc ô nhiễm môi trường biển…

Một số chưa sắp xếp được thời gian nghiên cứu các nghị quyết của Đảng; một vài đồng chí chưa nghiêm túc trong các buổi học tập lý luận chính trị, còn mang tính đối phó, còn có tình trạng bỏ về khi buổi học chưa kết thúc.

Có nhiều ý kiến góp ý cho bản kiểm điểm của tập thể và các cá nhân trong chi bộ. Ảnh: Hoài Thu
Có nhiều ý kiến góp ý cho bản kiểm điểm của tập thể và các cá nhân trong chi bộ. Ảnh: Hoài Thu

Trong giải quyết công việc, các đồng chí trong chi ủy còn nể nang, né tránh. Trong đấu tranh phê bình, tự phê bình còn nể nang, hoặc phê bình chưa khéo léo. Còn có tình trạng có lúc, có nơi chưa nêu cao vai trò trách nhiệm đảng viên, chưa gương mẫu đi đầu trong các phong trào khối, xóm để quần chúng noi theo.

Trong thực hiện nhiệm vụ, một số đảng viên còn có biểu hiện thoái thác nhiệm vụ khi được phân công, đặc biệt là đối với chức vụ bí thư chi bộ thôn xóm. Vẫn còn một vài đảng viên chưa sâu sát trong nắm bắt tình hình cơ sở, đời sống nhân dân.

Sau khi nêu các biểu hiện, các nguyên nhân tồn tại và các giải pháp khắc phục các biểu hiện cũng được Chi bộ khối Hợp Tiến đề ra cụ thể. Trong các giải pháp đề ra, Chi bộ khối Hợp Tiến chú trọng việc duy trì thường xuyên, có hiệu quả việc học tập tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; đánh giá thành tích cá nhân thông qua hiệu quả công việc được giao và xử lý nghiêm những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ. Đảm bảo công khai minh bạch trong thu chi tài chính. Thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Sau khi nghe trình bày phần kiểm điểm tập thể, có 4 ý kiến góp ý cho tập thể, trong đó các đảng viên đề nghị đảng viên trong chi bộ nêu cao hơn nữa tinh thần đi dầu gương mẫu gánh vác các nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Cần chú trọng hơn nữa trong giáo dục công tác chính trị tư tưởng và phải thực hiện mọi lúc mọi nơi, thường xuyên liên tục. Ví như công tác nhân sự tại đại hội đảng nhiệm kỳ vừa qua, do công tác định hướng chưa tốt nên làm chưa đúng quy định.

Đồng chí Lê Quang Huy - phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hộinghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 tại Chi bộ khối Hợp Tiến, Thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu
Đồng chí Lê Quang Huy - Phó Bí thư Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) tại Chi bộ khối Hợp Tiến, Thị trấn Quỳ Hợp. Ảnh: Hoài Thu

Các đại biểu cũng đề nghị mỗi đảng viên cần chung tay góp sức với cán bộ cấp ủy đối với tâm tư, đời sống của bà con khối xóm để từ đó nắm bắt chính xác các vụ việc phức tạp có thể nảy sinh để có hướng giải quyết kịp thời, không để bùng phát gây mẫu thuẫn, mất đoàn kết. Vì thế, tất cả đảng viên phải chung tay cùng đội ngũ cán bộ cấp ủy giải quyết mọi vấn đề xảy ra ở địa phương, không để cán bộ phải đơn độc khi giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn.

Phần kiểm điểm cá nhân, mỗi đảng viên đã tự nêu các biểu hiện suy thoái mà bản thân còn tồn tại, tập thể góp ý cụ thể cho từng cá nhân nhằm đánh giá đúng các biểu hiện và giúp cá nhân đưa ra được các giải pháp khắc phục có hiệu quả. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Huy ghi nhận hội nghị diễn ra với ý thức trách nhiệm, tinh thần xây dựng cao, dân chủ, khách quan. Lãnh đạo thị trấn, huyện ủy cũng đã có những gợi ý kiểm điểm sâu sát với tình hình cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh,việc kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là nhằm nhận diện được các biểu hiện của cá nhân để có biện pháp khắc phục giúp nâng cao chất lượng công tác, phục vụ mục tiêu xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đặc biệt, những biểu hiện mà tập thể và cá nhân trong Chi bộ Hợp Tiến nhận diện được đã cho thấy ý thức trách nhiệm, sự trăn trở đối với hiệu quả công tác của bộ máy chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng chí mong muốn sau khi kiểm điểm, tập thể và các cá nhân trong chi bộ đề ra được những giải pháp khắc phục hiệu quả, tiếp tục phát huy tinh thần nhìn thẳng, nói thật để phục vụ nhân dân, xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh.

Hoài Thu

TIN LIÊN QUAN

Tin mới