Quỳ Hợp: Đường liên xã bị xe tải 'băm nát'

(Baonghean.vn) - Đường liên xã đi qua xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) gần đây xuống cấp nghiêm trọng khiến cho người dân gặp nhiều khó khăn trong đi lại.

Con đường liên xã này được rải bê tông đầu tiên của xã Châu Quang, nằm trên đoạn đường nối giữa Quốc lộ 48C với các xóm Diềm Bày, Đồng Lụm, tổng chiều dài gần 2km. 

Tuy nhiên, hiện nay đường đã xuống cấp nghiêm trọng, dày những “ổ voi”, “ổ gà”. Mặt đường bê tông nứt nẻ, vỡ kết cấu khiến cho người dân chật vật mỗi khi phải đi qua. Nhiều chỗ mặt đường bị lún xuống, mỗi khi trời mưa không thoát được nước, trở thành "ao" bùn.

Đây là tuyến đường rải bê tông đầu tiên của xã Châu Quang, nối giữa Quốc lộ 48C với các xóm Diềm Bày, Đồng Lụm; hiện tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Phương Thúy
Tuyến đường nối giữa Quốc lộ 48C với các xóm Diềm Bày, Đồng Lụm của xã Châu Quang (Quỳ Hợp) xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh: Phương Thúy

Người dân cho hay, mặt đường bê tông vốn đã rạn nứt nặng nay lại phải gánh chịu lưu lượng các loại xe trọng tải lớn, liên tục vận chuyển cát, sỏi đi qua để phục vụ một số dự án trên địa bàn xã Châu Quang, khiến đường ngày một hư hỏng nặng nề. 

Từng mảng bê tông đã bị vỡ với nhiều khe nứt rộng làm mặt đường lồi lõm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều đoạn bê tông bị vỡ với nhiều khe nứt rộng làm mặt đường lồi lõm, rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ảnh: Phương Thúy

Ông Vi Văn Hải ở xã Châu Cường cho hay: “Mỗi lần qua đây tôi phải hết sức cẩn thận. Bởi đoạn đường này đã có nhiều trường hợp bị tai nạn, do đi vào các khe bê tông bị rạn vỡ hoặc đâm phải những mảng bê tông bật ra. Nhiều hôm trời mưa, đường xấu rất khó đi nên tôi phải đi vòng qua đường khác xa hơn".

Đặc biệt các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp rất hay bị hư hỏng do đường quá xấu. Tạm thời, người dân khắc phục bằng cách đổ đá, san lấp các vùng trũng nhưng cũng chỉ được vài ngày, đất đá lại tiếp tục bị xô dạt do phải gánh chịu sức nặng của các xe chở vật liệu xây dựng. Sự xuống cấp của đoạn đường đã và đang ảnh hưởng không nhỏ cho đi lại của người dân trong vùng.

Theo ông Trần Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Châu Quang, đoạn đường liên xã nói trên vốn đã bị xuống cấp trong nhiều năm qua, và thời gian gần đây, hàng ngày hàng trăm lượt xe tải chở vật liệu xây dựng đã băm nát tuyến đường để phục vụ dự án gần đó. Trước phản ánh của người dân, xã Châu Quang cũng đã nhiều lần gửi công văn kiến nghị huyện cho tu sửa và nâng cấp đoạn đường...

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới