Quỳ Hợp thành lập 4 đoàn công tác tới tặng quà thương, bệnh binh, gia đình chính sách

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 71 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2018), huyện Quỳ Hợp đã thành lập 4 đoàn công tác gồm Thường trực huyện ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Việt Nam huyện thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công tại 21 xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại các xã, thị trấn, đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà cho 30 thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc hóa học, người hoạt động kháng chiến và làm nghĩa vụ quốc tế, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc, tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quỳ Hợp thăm, tặng quà cho mẹ Bùi Thị Vinh mẹ liệt sĩ  ở xóm Đồng Thuận xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp
Đồng chí Hồ Lê Ngọc, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Quỳ Hợp thăm, tặng quà cho mẹ Bùi Thị Vinh là mẹ liệt sĩ ở xóm Đồng Thuận, xã Đồng Hợp, Quỳ Hợp. Ảnh: Huy Nhâm
Tại buổi gặp mặt, tặng quà tại các xã, thị trấn, các đồng chí lãnh đạo huyện cùng đoàn công tác đã khẳng định những công lao đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công trong  kháng chiến giải phóng dân tộc bảo vệ tổ quốc cũng như trong thời bình;
Đồng thời mong muốn các thương binh, bệnh binh, người có công với nước, các gia đình chính sách, cố gắng khắc phục khó khăn trong cuộc sống, phát huy truyền thống của dân tộc để giáo dục thế hệ trẻ tiếp bước phát huy những truyền thống tốt đẹp.
Hiện tại, toàn huyện Quỳ Hợp có 2.132 đối tượng chính sách đang hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên và 562 người thờ cúng liệt sỹ. Trong những năm qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã được huyện Quỳ Hợp chú trọng thực hiện với những hoạt động thiết thực, cụ thể như hỗ trợ về mặt vật chất, cũng như tinh thần cho các gia đình thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ.

Tin mới