Quỹ 'Mãi mãi tuổi 20' trao tặng 750 áo ấm cho học sinh biên giới Việt – Lào

(Baonghean.vn) – Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” do Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, dẫn đầu đã trao tặng gần 800 áo ấm cùng nhiều suất quà cho người dân và học sinh huyện Quế Phong.

Đoàn trao tặng 370 áo ấm cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở của xã Nậm Nhoóng. Ảnh: Hùng Cường
Đoàn trao tặng 370 áo ấm cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở của xã Nậm Nhoóng. Ảnh: Hùng Cường

Chiều 6/12, Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” (TP. Hà Nội) gồm 40 thành viên đã đến thăm tặng quà 3 trường học với gần 1.600 học sinh ở xã biên giới Tri Lễ và xã Nậm Nhóong (Quế Phong).

Đoàn tặng tủ sách cho trường Tiể. Ảnh: Hùng Cường
Đoàn trao tặng tủ sách trị giá 50 triệu đồng cho trường THCS DTNT Tri Lễ.  Ảnh: Hùng Cường

Quỹ đã tặng 380 áo ấm  trị giá 40 triệu đồng cho học sinh Trường Tiểu học Tri Lễ 4, nơi có 100%  học sinh thuộc đồng bào dân tộc Mông; tặng 370 áo ấm cho các em học sinh dân tộc Khơ mú và Thái ở Trường Tiểu học & THCS Nậm Nhoóng. Đoàn cũng đã trao tặng Trường THCS DTNT Tri Lễ 1 tủ sách cùng với nhiều đầu sách trị giá 50 triệu đồng.

Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Nguyên tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” trao tặng quà cho CCB, thương binh Cụt Văn Thành ở xã Nậm Nhóong. Ảnh: Hùng Cường
Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Nguyên tư lệnh Quân khu 4, Chủ tịch Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” trao tặng quà cho CCB, thương binh Cụt Văn Thành ở xã Nậm Nhóong. Ảnh: Hùng Cường

Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” được thành lập vào năm 2005 trên tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Hàng năm Quỹ tổ chức từ 3-4 đợt thăm hỏi, tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và các hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền Tổ quốc.  

                                                                                       Hùng Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới