Quỹ Tâm Tài Nghệ An vinh danh 84 tập thể, cá nhân tiêu biểu

(Baonghean.vn) - 84 cá nhân, tập thể tiêu biểu có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh nhà đã được vinh danh tại Lễ trao thưởng Quỹ Tâm Tài Nghệ An lần thứ 3, diễn ra chiều 3/3.

Dự lễ có các đồng chí: Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Về phía Quỹ Tâm Tài, có đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ cùng các thành viên sáng lập, thành viên Hội đồng cố vấn, Quản lý Quỹ.

Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Các đại biểu dự lễ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Quỹ Tâm Tài Nghệ An được thành lập ngày 20/11/2012; hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, phi lợi nhuận.

Với chức năng vận động tài trợ từ các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, Quỹ  đã khuyến khích, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng, phát triển quê hương Nghệ An; người Nghệ An đang học tập, công tác trên quê hương đạt thành tích đặc biệt xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần vào công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và phát triển quê hương.

Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo hoạt động Quỹ. Ảnh: Đinh Nguyệt
Đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ báo cáo thành tích Quỹ đã đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Đinh Nguyệt

Sau hơn 5 năm hoạt động, Quỹ Tâm Tài Nghệ An thu hút ngày càng nhiều cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và trở thành cầu nối tin cậy để những người con quê hương thành công trên các lĩnh vực; đóng góp sức lực, tâm huyết của mình vì sự phát triển của Quỹ và quê hương Nghệ An.

Đồng thời, có hàng trăm tổ chức, cá nhân tiêu biểu được Quỹ vinh danh, tặng thưởng, góp phần lan tỏa gương người người tốt, việc tốt và phong trào học tập, nghiên cứu, lao động …; đóng góp xây dựng, phát triển tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Lê Minh Thông khẳng định, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh luôn quan tâm, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Quỹ đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Ảnh: Đinh Nguyệt
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông khẳng định, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Quỹ đối với sự phát triển của tỉnh nhà. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sau hơn 5 năm hoạt động, Quỹ Tâm Tài Nghệ An thu hút ngày càng nhiều các đồng chí cán bộ chủ chốt của Trung ương, địa phương và các thành viên là những doanh nhân thành đạt tham gia; đã khẳng định uy tín và sự đóng góp của Quỹ cho quê hương.

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm, ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Quỹ, đồng thời  kỳ vọng Quỹ tiếp tục phát huy vai trò là nơi quy tụ con em Nghệ An trong và ngoài nước hướng về đóng góp xây dựng quê hương Bác Hồ kính yêu ngày càng giàu đẹp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và đồng chí Lê Doãn Hợp - Nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Ảnh: Đinh Nguyệt.
Cầu thủ Văn Đức được trao giải thưởng Quỹ Tâm Tài Nghệ An. Ảnh: Đinh Nguyệt
Ba cầu thủ Công Phượng, Văn Đức và Xuân Mạnh cũng vinh dự được trao giải thưởng Quỹ Tâm Tài Nghệ An lần thứ 3. Ảnh: Đinh Nguyệt

84 tập thể, cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Giải thưởng Quỹ Tâm Tài Nghệ An lần thứ 3. Ảnh: Đinh Nguyệt
84 tập thể, cá nhân tiêu biểu vinh dự được nhận Giải thưởng Quỹ Tâm Tài Nghệ An lần thứ 3. Ảnh: Đinh Nguyệt
Dịp này, Quỹ Tâm Tài Nghệ An đã trao thưởng cho 84 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, an ninh quốc phòng, văn hóa nghệ thuật, thể thao... ; với tổng giải thưởng 442 triệu đồng./.

Tin mới