Quy tập thêm 2 hài cốt liệt sỹ Việt Nam hy sinh ở Lào

(Baonghean.vn) - Chiều 13/3, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức tìm kiếm và phát hiện 2 hài cốt liệt sỹ Việt Nam tại huyện Mường Khăm và huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng, nước CHDCND Lào.
Lực lượng Mũi 4 thuộc Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Xam, huyện Mường Khăm. Ảnh: Trần Dũng
Lực lượng Mũi 4 thuộc Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Xam, huyện Mường Khăm. Ảnh: Trần Dũng
Tại tọa độ 76.067.42379, Nghĩa trang Phu Viêng, bản Xam, thuộc huyện Mường Khăm, cán bộ, nhân viên Mũi 4 thuộc Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phát hiện và tổ chức cất bốc được 1 hài cốt liệt sỹ cùng nhiều di vật kèm theo như: tăng, cúc áo bộ đội, mặt thắt lưng và dây điện thông tin...

Theo nguồn tin được người dân bản địa cung cấp, vào khoảng năm 1971, bộ đội Việt Nam bị trúng bom của địch hy sinh ở đây và được dân bản chôn cất. Đây là hài cốt liệt sỹ thứ 8 được Đội quy tập Nghệ An tìm thấy tại địa bàn bản Xam, huyện Mường Khăm.  

Lực lượng Mũi 2, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Phổ Xí, huyện Mường Pẹc. Ảnh: Trần Dũng
Lực lượng Mũi 2, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đang cất bốc hài cốt liệt sỹ tại bản Phổ Xí, huyện Mường Pẹc. Ảnh: Trần Dũng
Chiều cùng ngày, hài cốt liệt sỹ thứ 2 được Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An phát hiện, cất bốc tại bản Phô Xí, huyện Mường Pẹc, tỉnh Xiêng Khoảng được cuốn trong tăng ni lông, cùng với các di vật: Cúc áo bộ đội và dây thừng. Đây là hài cốt liệt sỹ Việt Nam được dân bản Phô Xí cung cấp thông tin.

Được biết, đến hết ngày 13/3/2018, sau hơn 5 tháng đầu mùa khô 2017 - 2018 làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tìm kiếm, cất bốc được 72 hài cốt liệt sỹ. Trong đó, ở địa bàn tỉnh Xiêng Khoảng tìm được 67 hài cốt liệt sỹ, tỉnh Viêng Chăn tìm được 3 hài cốt liệt sỹ và tỉnh Xay Xổm Bun tìm được 2 hài cốt liệt sỹ.

Tin mới