Quyến rũ khoảnh khắc Xuân thành cổ Vinh

(Baonghean.vn) -Tiền Môn, Tả Môn, Hữu Môn là 3 cổng thành còn lại của công trình kiến trúc thành lũy, lỵ sở Nghệ An được xây dựng từ năm Gia Long thứ 3 (1804). Người Vinh luôn tự hào với di tích thành cổ lặng lẽ rêu phong của mình. Cùng khám phá nét đẹp thành cổ trong một ngày đầu năm 2018.
thành Nghệ An được xây dựng từ năm Gia Long thứ 3 (1804) ở địa phận hai xã Vĩnh Yên và Yên Trường, nay thuộc thành phố Vinh. Kiến trúc của thành được xây dựng theo kiểu truyền thống phương Đông, nhưng vì thành mang tính chất bảo vệ (phòng ngự) nên có ảnh hưởng của lối xây dựng thành trì của Pháp và Tây Âu (hay còn gọi là Vauban).
Thành Nghệ An được xây dựng từ năm Gia Long thứ 3 (1804) ở địa phận hai xã Vĩnh Yên và Yên Trường, nay thuộc thành phố Vinh. Thành xây đậm kiến trúc truyền thống phương Đông, cùng đó vì còn có tính phòng vệ nên ảnh hưởng lối xây dựng thành trì cổ của  Châu Âu (hay còn gọi là Vauban).Ảnh: tư liệu
Nằm trên phường Cửa Nam (TP Vinh), Tiền Môn là cổng thành nguyên vẹn hơn cả so với hai cổng còn lại. Theo sử sách, năm 1803 Gia Long ra Bắc, chọn làng Vĩnh Yên nằm phía tây bắc Dũng Quyết (khu vực thành cổ bây giờ) xây trấn sở. Ảnh: Hải Vương
Tiền Môn là cổng nằm trên đia bàn phường Cửa Nam. Cạnh đó là Sân vận động Vinh. Ảnh: Hải Vương
 
CỔng thành Vinh. Ảnh: Hải Vương
Năm 1998, thành cổ Vinh được Bộ Văn hóa Thông tin xếp hạng là di tích lịch sử Quốc gia. Năm 2004, thành cổ được tu bổ phục hồi.  Ảnh: Hải Vương
 
vẻ đẹp rêu phong. Ảnh: Hải Vương
Cổng mỗi cửa ra vào rộng hơn 3m, đã từng bị mục nát hư hỏng song giờ đã được khôi phục nguyên trạng. Ảnh: Lê Thắng
Cách cổng Tiền Môn 500 m là cổng Tả Môn nằm ở phường Quang Trung. Ảnh: Hồ Đình Chiến
CáchTiền Môn 500m là Tả Môn nằm ở địa phận phường Quang Trung. Ảnh: Hồ Đình Chiến

một chút xuân thành cổ. Ảnh: Lâm Mạnh
Một nét Xuân bên cổng thành cổ Vinh. Ảnh: Lâm Mạnh
Cổng Hữu Môn nằm ở phường Đội Cung, cách hai cổng Tiền và Tả nửa cây số. Cửa thành nằm trên trục đường Đào Tấn và được vận dụng làm một làn đường để người tham gia giao thông qua lại. Ảnh Hải Vương
Hữu Môn nằm ở địa bàn phường Đội Cung, cách hai cổng Tiền và Tả nửa cây số, cũng trên trục đường Đào Tấn và được vận dụng làm một làn đường để người tham gia giao thông qua lại. Ảnh Hải Vương

Những nét rêu phong nơi cổng thành. Ảnh: Lâm Mạnh
Rêu phong cổng thành. Ảnh: Lâm Mạnh
 
Nhiều bạn trẻ tìm đến cổng thành Vinh ghi lại những khoảnh khắc tình yêu đầu Xuân. Ảnh: Nguyễn Duy Sơn
Nhiều bạn trẻ tìm đến cổng thành Vinh ghi lại những khoảnh khắc tình yêu đầu Xuân. Ảnh: Nguyễn Duy Sơn

Tin mới