Quyết định gây tranh cãi của CLB Hà Nội; Tuấn Mạnh chia tay Khánh Hòa vì HLV Park Hang-seo?

(Baonghean.vn) - Tuấn Mạnh chia tay Khánh Hòa là vì HLV Park Hang-seo? Báo Hà Lan đóng vai “thầy dùi” ngăn Heerenveen gia hạn với Văn Hậu; MU nhắm sao trẻ của Schalke 04; Quyết định gây tranh cãi của CLB Hà Nội... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Báo Hà Lan đóng vai “thầy dùi” ngăn Heerenveen gia hạn với Văn Hậu

 Trang Voetbal đá xoáy: “Nghe những lời khen của Gerry Hamstra (GĐKT của Heerenveen - PV) hồi năm ngoái, ai cũng nghĩ đó sẽ là phiên bản mới của Miralem Sulejmani hay Alfonso Alves, nhưng đó lại là Đoàn Văn Hậu - một hậu vệ đến từ Việt Nam. Màn ra mắt của cầu thủ trẻ này rất đáng chú ý. Sức hút của Văn Hậu đã mang đến con số 861.000 người theo dõi trên Instagram của Heerenveen. Tuy nhiên, mức lương cao (450.000 euro) của cậu ta chỉ đổi lại cho SC Heerenveen hàng chục nghìn like trên mạng xã hội chứ không có điểm số nào trên các đấu trường mà đội bóng này tham dự”.

Văn Hậu
Văn Hậu
Tuy nhiên tác động từ báo chí không ảnh hưởng đến kế hoạch của Heerenveen đối với Văn Hậu. Bản thân HLV Johnny Jansen của Heerenveen mới đây bật mí rằng ông muốn tạo nhiều cơ hội cho Văn Hậu hơn. Điều đó mở ra một tương lai sáng sủa với Văn Hậu. Bởi có thể, ít nhất là ở mùa sau, cầu thủ 21 tuổi này vẫn có thể ở châu Âu chơi bóng.
Tuấn Mạnh chia tay Khánh Hòa là vì HLV Park Hang-seo?
 Mới đây, Tuấn Mạnh đã viết tâm thư chia tay Khánh Hòa sau hơn 5 năm gắn bó với đội chủ sân 19/8. Đây là quyết định khá bất ngờ của Mạnh khi anh là học trò cưng của HLV Võ Đình Tân, cũng như trụ cột của Khánh Hòa.
Theo một số nguồn tin, Tuấn Mạnh có thể trở lại sân chơi V-League 2020 để tranh tài. Hai đội bóng tiềm năng mà thủ môn sinh năm 1990 có thể đầu quân là SHB Đà Nẵng và đội bóng cũ HAGL.
Nếu như Mạnh đầu quân cho bất cứ đội bóng nào ở V-League thì khả năng bắt chính của anh là rất cao, bởi tài năng của thủ thành này đã được khẳng định ở Việt Nam trong suốt thập kỷ qua.
Tuấn Mạnh (giữa) thường xuyên ăn cơm tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo
Tuấn Mạnh (giữa) thường xuyên ăn cơm tuyển dưới thời HLV Park Hang-seo.
Khi chơi ở V-League 2020, Tuấn Mạnh sẽ duy trì được phong độ, phản xạ. Đây là một trong những lợi thế rất lớn để anh ghi điểm trong mắt HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện của ĐT Việt Nam.
Như mọi người đã biết, Văn Lâm đang gặp khó trong việc cạnh tranh suất bắt chính ở Muangthong United. Mặt khác, Thai League 2020 rời lịch thi đấu trùng thời điểm AFF Cup 2020 diễn ra nên khả năng cầu thủ này được về hội quân cùng ĐT Việt Nam đang để ngỏ.
HLV Park không thích mạo hiểm, thay đổi nhân sự ở khung gỗ và hàng thủ, trừ trường hợp bất khả kháng. Nếu như thay đổi thì nhà cầm quân người Hàn sẽ chọn những gương mặt quen thuộc, hiểu rõ triết lý bóng đá của mình. Do đó, không ngoại trừ khả năng Tuấn Mạnh rời Khánh Hòa là vì muốn ghi điểm trong mắt thầy Park, xa hơn là nhắm tới vị trí chính thức ở khung gỗ của ĐT Việt Nam trong thời gian tới. 
MU nhắm sao trẻ của Schalke 04
Đội bóng của Solskjaer được cho nhắm sao trẻ Xứ Wales, đang khoác áo Schalke 04, Rabbi Matondo trong trường hợp nỗ lực ký Jadon Sancho từ Dortmund bất thành.
MU nhắm ký Rabbi Matondo trường hợp mua Jadon Sancho bất thành
MU nhắm ký Rabbi Matondo trường hợp mua Jadon Sancho bất thành.
MU rất muốn đưa Jadon Sancho trở lại Premier League trong kỳ chuyển nhượng tới đây. Lãnh đạo MU được loan báo "kết" tuyển thủ Anh đến nỗi sẵn sàng chi vượt 100 triệu bảng để có được tài năng 19 tuổi đang nổi đình nổi đám.
Giá Sancho sẽ rất đắt đỏ, bởi Dortmund tuyên bố không có ý định ‘hạ giá’ tài sản quý của họ (từ 120-130 triệu bảng), bất kể ảnh hưởng dịch Covid-19.
Theo tờ M.E.N dù đặt mục tiêu nỗ lực cao nhất để có Sancho nhưng MU vẫn chuẩn bị phương án dự phòng, nhắm mua 1 sao trẻ khác cũng đang chơi ở Bundesliga, Rabbi Matondo của Schalke 04.
Inter Milan ra hạn chót bán Lautaro Martinez cho Barca
Tờ Sport (Tây Ban Nha) cho hay, Inter Milan sẵn sàng bán Lautaro Martinez nhưng không muốn kéo dài các cuộc đàm phán.
Theo nguồn này, phía đội bóng của HLV Conte đã thông báo cho Barca rằng, nếu thực sự muốn mua Lautaro Martinez thì họ muốn thỏa thuận hợp đồng được hoàn tất ngay trong tháng 5 này.
Inter Milan nhắn Barca, muốn Lautaro Martinez thì phải chốt ngay trong tháng 5 này
Inter Milan nhắn Barca, muốn Lautaro Martinez thì phải chốt ngay trong tháng 5 này.
Chân sút Argentina có điều khoản giải phóng hợp đồng là 111 triệu euro và phía Barca đã có đề nghị trả 60 triệu euro tiền mặt cộng thêm 2 cầu thủ.
Một trong hai cái tên được Inter Milan vui mừng đón nhận là Arturo Vidal, và đôi bên đang trao đổi về cầu thủ còn lại.
Có thông tin, Inter Milan yêu cầu Barca tăng số tiền mặt, bởi đội bóng áo xanh - đen cũng muốn có nguồn tài chính để ‘đi chợ’ trong kỳ chuyển nhượng tới đây.
Cuộc đàm phán mang tính quyết định thương vụ này (qua video) giữa Barca và Inter Milan sẽ diễn ra vào tuần tới.
Quyết định gây tranh cãi của CLB Hà Nội
Những ngày gần đây, CLB Hà Nội trở thành tâm điểm tranh luận của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn khi có 2 quyết định liên tiếp liên quan đến quy định bảo vệ hình ảnh đội bóng. Trong đó, việc bắt buộc các cầu thủ thuộc Hà Nội FC khi có doanh thu từ quảng cáo trên nền tảng mạng xã hội sẽ phải chia lại lợi nhuận cho đội bóng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều.
Những ngôi sao như Quang Hải (19) phải chia sẻ thu nhập từ quảng cáo trên trang cá nhân với CLB chủ quản.Ảnh: QUANG LIÊM
Những ngôi sao như Quang Hải (19) phải chia sẻ thu nhập từ quảng cáo trên trang cá nhân với CLB chủ quản. Ảnh: Quang Liêm
Là đội bóng có đóng góp nhân sự quan trọng nhất ở đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Park Hang-seo, không khó hiểu khi Hà Nội FC có số lượng cầu thủ được mời "chạy show" quảng cáo rất đông. Từ lứa tài năng trẻ Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Đình Trọng, Đức Huy hay Bùi Tiến Dũng (vừa chuyển đến CLB TP HCM) cho đến những cầu thủ lớn tuổi hơn như Hùng Dũng, Văn Quyết đều nhiều lần xuất hiện trên Facebook để quảng cáo. Đáng nói là từ trước đến nay, khoản thu từ quảng cáo của các cầu thủ thường chỉ phân chia cho người đại diện hoặc cá nhân nhận hết, trong khi CLB Hà Nội buông lỏng chuyện này.
Các nhà đương kim vô địch V-League khẳng định họ có quyền quản lý, quyền được chia sẻ thù lao hoặc bất kỳ khoản thu nhập nào mà cầu thủ, HLV nhận được khi tham gia các hoạt động quảng cáo thương mại, quảng bá sản phẩm dịch vụ hoặc các hoạt động thương mại trên báo chí.

Tin mới