Quyết liệt phòng, chống dịch tả lợn châu Phi nhưng không nên quay lưng với thịt lợn sạch

(Baonghean.vn) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp với ngành Nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân không mua bán sử dụng lợn bệnh; tiêu hủy lợn dịch đúng quy cách, bảo vệ môi trường đồng thời không quay lưng với thịt lợn sạch để kích cầu.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kha Văn Tám định hướng tuyên truyền trong tháng 6. Ảnh: Thanh Lê

Sáng 5/6, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương theo hình thức trực tuyến với 186 điểm cầu trong cả nước. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại điểm cầu Nghệ An,  đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Ảnh: Lê Thanh

Phát biểu định hướng tuyên truyền trong tháng 6, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ X của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, quan tâm tuyên truyền sâu rộng kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV đến cử tri và nhân dân cả nước.

Tuyên truyền về hoạt động đối ngoại, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên tuyên truyền chuyến thăm 3 nước: Liên bang Nga, Vương quốc Bỉ và Thụy Điển của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chuyến thăm Việt Nam chính thức của Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ quan trọng cũng như khó khăn trong phòng, chống dịch tả lợn châu Phi trên cả nước, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp với ngành Nông nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cũng như nâng cao nhận thức cho người dân. Đó là không mua bán, sử dụng lợn bị bệnh, tiêu hủy lợn dịch đúng quy cách, bảo vệ môi trường, quyết liệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh nhưng cũng không quay lưng với thịt lợn sạch để kích cầu. Ngành Nông nghiệp cũng cần chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi đàn đại gia súc, gia cầm ổn định tình hình, giá cả thị trường.

Phu
Phun hóa chất phòng, chống dịch tả lợn châu Phi. Ảnh tư liệu
Bên cạnh đó, các báo cáo viên tiếp tục quan tâm và triển khai các phong trào thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó phát hiện, biểu dương điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt, cổ vũ các tầng lớp nhân dân thực hiện lời dạy của Bác...
Quanh cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Trước đó, hội nghị được nghe PGS, TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an thông tin chuyên đề “Điều chỉnh của các nước lớn thời gian gần đây. Tác động chính sách của Việt Nam”; ông Vũ Anh Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam báo cáo chuyên đề “Những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Luật Đường sắt năm 2017 và định hướng phát triển đường sắt trong thời gian tới”.

Tin mới