Quyết liệt xử lý cán bộ, công chức chưa tích cực cải cách hành chính

(Baonghean.vn) - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sáng 8/4  bàn về giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh.

Tham gia cuộc họp có đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tham dự cuộc họp.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số sở, ngành đều khẳng định, công tác cải cách hành chính có vai trò rất quan trọng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh, đảm  bảo sự hài lòng của doanh nghiệp, nhân dân, tạo động lực phát triển.

Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển; doanh nghiệp và người dân vẫn đang còn nhiều phàn nàn đối với cơ quan nhà nước, với đội ngũ cán bộ, công chức; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh tính ổn định chưa cao.

Trên cơ sở phân tích kỹ những tồn tại, nhiều ý kiến, giải pháp với quan điểm quyết tâm, quyết liệt, nêu cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính ở từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị đã được đưa ra tại cuộc họp.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh một số nội dung phối hợp trọng tâm
Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,cho rằng, sẽ sớm đưa ra bộ tiêu chí đánh giá chất lượng hoàn thành công việc của cán bộ, công chức trong các cơ quan Nhà nước.
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2015
Đồng chí Lê Xuân Đại - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính thời gian qua của tỉnh.

Kết luận về nội dung này, đồng chí Hồ Đức Phớc, nhấn mạnh: Cải cách hành chính tốt sẽ tạo động lực, ngược lại nếu không làm tốt trở thành lực cản, làm xói mòn niềm tin về chế độ, làm bộ máy suy yếu. Để tạo ra được chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, trước hết cần phải đánh giá đúng thực trạng những hạn chế, tìm đúng nút thắt trong cải cách hành chính, từ đó có giải pháp cụ thể, rõ ràng.

Cải cách hành chính cần hướng vào trọng tâm là bộ máy, chất lượng cán bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế chính sách... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng cần tăng cường kiểm tra, xử lý, gắn với trách nhiệm người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, không ngại va chạm, quyết liệt xử lý cán bộ công chức vi phạm. Lấy biện pháp xử lý để tạo chuyển biến nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Hồ Đức Phowsc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nói chuyện với các cán bộ, các mẹ, các cháu làng trẻ SOS Vinh
Đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, cần xác định đúng nút thắt trong cải cách hành chính để có giải pháp

Cũng trong sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  tiến hành bàn các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, giai đoạn 2016 – 2020. Thừa nhận những yếu kém trong công tác điều hành kinh tế và một bộ phận cán bộ, công chức còn nhũng nhiễu, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh của tỉnh, đồng chí Hồ Đức Phớc yêu cầu, cả hệ thống chính trị cần phải xem việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh là nhiệm vụ quan trọng và cả cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, đòi hỏi sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của những người đứng đầu.

Thị xã Cửa Lò sẽ có một dự án du lịch
Thị xã Cửa Lò sẽ có một dự án du lịch hiện đại bao gồm trên đất liền và biển đảo
Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Thời gian còn lại cuộc làm việc sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào 2 dự án do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, gồm dự án Tổ hợp khách sạn, vui chơi giải trí và biệt thự khu nghỉ dưỡng tại thị xã Cửa Lò; dự án cải tạo khu B, khu chung cư Quang Trung, thành phố Vinh. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đồng tình về chủ trương đầu tư và phương án quy hoạch, thiết kế của hai dự án, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh và các sở, ngành tập trung tạo mọi điều kiện để chủ đầu tư triển khai các dự án.

Ban Thường vụ cũng nghe và cho ý kiến điều chỉnh quy hoạch chung thị xã Hoàng Mai đến năm 2030 và bàn một số vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Mai Hoa

TIN LIÊN QUAN

Tin mới