Quỳnh Lưu: ​Lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, nhân dân xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cùng gia đình, họ tộc họ Trần tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Trần Xuân Tư từ Nghĩa trang liệt sỹ Hồ Xá, Vĩnh Linh (Quảng Trị) về an táng tại nghĩa trang quê nhà.

Liệt sỹ Trần Xuân Tư sinh năm 1947, tại thôn Đại Tân, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu. Ngày 20/5/1965, Trần Xuân Tư tình nguyện lên đường nhập ngũ vào đơn vị Báo vụ thuộc Lữ đoàn 126 - Quân chủng Hải Quân, giữ chức vụ: Báo vụ, bậc Thượng sỹ.

Lễ đón rước thi hài liệt sỹ Trần Xuân Tư tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hữu Tình
Lễ đón rước thi hài liệt sỹ Trần Xuân Tư tại Nghĩa trang liệt sỹ xã Quỳnh Long (Quỳnh Lưu). Ảnh: Hữu Tình
Đồng chí hy sinh vào ngày 15/11/1971 tại Cửa Việt, Đông Hà (Quảng Trị) lúc vừa tròn 24 tuổi, thi hài được an táng tại  xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, sau này được quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ Hồ Xá.
Đồng chí được Thủ tướng Chính phủ truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công và Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công Giải phóng hạng Ba; Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Ba; Huân chương Chiến sỹ giải phóng hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Đến nay, sau  47 năm an nghỉ tại Nghĩa trang Hồ Xá, Vĩnh Linh (Quảng Trị), cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình đã đưa hài cốt liệt sỹ Trần Xuân Tư về quê nhà. Lễ đón nhận hài cốt liệt sỹ được tổ chức trang nghiêm, trọng thể.

Nghi lễ phủ Quân kỳ trang trọng, thành kính theo nghi thức quân đội. Ảnh: Hữu Tình
Nghi lễ phủ Quân kỳ trang trọng, thành kính theo nghi thức quân đội. Ảnh: Hữu Tình

Ngay sau lễ truy điệu, hài cốt của liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang dòng họ Trần trong niềm tiếc thương vô hạn và biết ơn của đồng đội, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân địa phương trước công lao to lớn và sự hy sinh anh dũng của liệt sỹ đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc./.

Tin mới