Quỳnh Lưu: Quán triệt Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị

(Baonghean.vn) - Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Toàn
Sáng 22/3, Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị và thông báo kết luận số 134-KL/TU ngày 5/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các bí thư, chủ tịch 33 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị về “sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã”. Mục đích đặt ra của nghị quyết nhằm tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

Theo đó, gắn việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cải cách chế độ tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước và xã hội cho phát triển KT-XH trong từng địa phương, nâng cao đời sống nhân dân; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể việc thực hiện bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ảnh minh họa: Thanh Toàn
Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cụ thể việc thực hiện bố trí lại đội ngũ cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Ảnh minh họa: Thanh Toàn

Hội nghị cũng đã thông qua Kết luận số 134 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giải pháp sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống chính trị cấp xã tỉnh Nghệ An tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tin mới