Quỳnh Lưu tổ chức, tuyên truyền tốt các sự kiện lớn trong năm

(Baonghean.vn) - Sáng 27/12, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị "Tổng kết công tác báo cáo viên- tuyên truyền miệng và công tác đặt mua, sử dụng báo đảng năm 2017".

Dự hội nghị có Thường trực Huyện ủy Quỳnh Lưu, đại diện Ban biên tập Báo Nghệ An. Hội nghị có trên 100 báo cáo viên, cộng tác viên đại diện các phòng ban huyện và xã, thị trên địa bàn tham gia.

Các đại biểu dự hội nghị Tổng kết công tác tuyên giáo huyện Quỳnh Lưu năm 2017 và triển khai năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hải

Năm 2017, trên cơ sở các định hướng và kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Tuyên giáo huyện Quỳnh Lưu đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra: Tham mưu và chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động, sự kiện lớn trong năm; thực hiện tốt các chuyên đề tuyên truyền đột xuất; chủ động nắm bắt thông tin để trao đổi, định hướng tại các kỳ sinh hoạt giao ban, báo cáo viên; kiện toàn mạng lưới công tác viên dư luận xã hội; tham mưu, chỉ đạo từng bước đổi mới việc tổ chức học tập, nâng cao trình độ lý luận chính trị…

Khai hội mùa du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Cảnh Nam
Khai hội mùa du lịch biển Quỳnh. Ảnh: Tư liệu

Về phát hành và sử dụng báo Đảng, năm 2017, Ban Tuyên giáo đã tham mưu Huyện ủy ban hành 2 văn bản đôn đốc việc đặt mua và sử dụng báo, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 60 cộng tác viên; tham mưu trình Huyện ủy trả lời 13/13 vấn đề báo chí nêu; phối hợp với các phòng ban nắm bắt và giải quyết các vấn đề trên lĩnh vực khoa giáo; phối hợp với Báo Nghệ An thực hiện được một số chuyên đề, nội dung tuyên truyền nổi bật trên các lĩnh vực đời sống xã hội; cùng với giữ vững số lượng đặt mua báo cho gần 100% chi bộ và đầu mối (đạt 320.040 tờ, tăng 1.800 tờ so với năm 2016), nhiều đơn vị đặt mua báo vượt chỉ tiêu theo yêu cầu của Chỉ thị 11/CT-TW và Chỉ thị 03/BTV Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, sau khi tiếp thu các ý kiến tham luận, đồng chí Hoàng Văn Bộ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận nỗ lực của ngành Tuyên giáo  huyện trong năm 2017, đồng thời xác định một số trọng tâm trong năm 2018: Ban Tuyên giáo là đầu mối tham mưu cho huyện trong việc phối hợp với Báo Nghệ An tuyên truyền đậm nét các chủ đề chính trong năm; kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy các chủ đề tuyên truyền sát thực, nhằm định hướng dư luận xã hội; giải quyết tốt các vấn đề báo nêu, tăng thông tin đối thoại tại cơ sở, chăm lo công tác phát hành và nhất là sử dụng báo...

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho 4 tập thể có thành tích trong đặt mua, sử dụng báo Nghệ An năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện Ban biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho 4 tập thể có thành tích trong đặt mua, sử dụng Báo Nghệ An năm 2017. Ảnh: Nguyễn Hải

Dịp này, Ban biên tập Báo Nghệ An trao Giấy khen và phần thưởng cho 4 đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc đặt mua, sử dụng Báo năm 2017./.

Nguyễn Hải 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới