Quỳnh Lưu: Tôm chết hàng loạt do bệnh đốm trắng

(Baonghean.vn) - Hiện người nuôi tôm trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu đang lo lắng trước hiện tượng tôm chết tại một số ao đầm do bệnh đốm trắng. Đến thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu có hơn 17 ha ao đầm nuôi tôm bị bệnh, trong đó hầu hết là do bị đốm trắng.

Tôm chết vì bệnh đốm trắng nổi trên ao đầm của anh ... Nam, xóm...., xã Quỳnh Lương
Tôm chết vì bệnh đốm trắng nổi trên ao đầm của anh Bạch Sỹ Nam, xã Quỳnh Lương - Quỳnh Lưu.

Đến nay, huyện Quỳnh Lưu đã thả được 350 ha/tổng số 460 ha tôm vụ 1. Tuy nhiên, số diện tích còn lại hiện đang tạm dừng thả con giống, vì người nuôi tôm đang lo ngại trước nhiều đầm tôm trên địa bàn đang bị bệnh đốm trắng.

Nhân công vớt tôm chết để tiêu hủy
Nhân công vớt tôm chết để tiêu hủy
Người nuôi tôm thiệt hại kinh tế nặng do tôm bị bệnh đốm trắng
Người nuôi tôm thiệt hại kinh tế nặng do tôm bị bệnh đốm trắng

Tại đầm tôm của gia đình anh Bạch Sỹ Nam, tại vùng GAP của xã Quỳnh Lương, sáng ngày 10/5, chúng tôi thấy tôm đang chết hàng loạt nổi trên mặt nước. Theo nhân công làm việc ở đây cho biết, đầm tôm này gia đình anh Nam nuôi được 45 ngày, trọng lượng tôm đã đạt 230 con/kg. Ngày 10/5, phát hiện tôm có hiện tượng lạ, anh Nam kéo được 8 tạ tôm để bán cho thương lái với giá 86 nghìn đồng/kg. Được biết, gia đình anh Nam có 4 đầm tôm liền kề, trong đó có 2 đầm đã nhiễm bệnh, gậy thiệt hại cho gia đình hàng trăm triệu đồng.

Ông Đậu Đăng Định - Trưởng Trạm Thú y huyện Quỳnh Lưu cho biết: Từ nửa tháng nay, Trạm Thú y huyện đã lấy hơn 30 mẫu tôm bị bệnh đi xét nghiệm, trong đó gần 30 mẫu là dương tính với bệnh đốm trắng. Hiện nay bệnh đốm trắng tôm vẫn đang xẩy ra một số đầm tôm trên địa bàn huyện.

Sau khi nắm được tình hình tôm của anh Bạch Sỹ Nam ở xã Quỳnh Lương bị chết, ngày 11/5, Trạm đã lấy mẫu tôm đi xét nghiệm, đồng thời hướng dẫn gia đình cách xử lý ao đầm bằng cách: Không được tháo nước trong ao ra khi tôm đang bị bệnh, mà phải xử lý hóa chất Clorin, sau 1 tuần mới tháo nước, sau đó xử lý ao đầm hoàn chỉnh một lần nữa mới được thả con giống. 

Để phòng bệnh đốm trắng cho tôm, hiện nay trên các trục đường vào vùng nuôi tôm, người dân rắc vôi bột, đồng thời sử dụng lưới mắt dày, bạt, vây xung quanh ao, không cho các loại côn trùng từ ngoài vào đầm, mang mầm beenhj cho tôm.

  Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới