Quỳnh Lưu: Tưng bừng Hội báo Xuân và Ngày thơ Việt Nam

(Baonghean.vn)- Sáng 19/2, huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội báo Xuân Bính Thân và Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 14. 
Toàn cảnh Ngày Hội thơ
Toàn cảnh Ngày Hội thơ và Hội báo Xuân Bính Thân 2016 tại huyện Quỳnh Lưu.
Ông Hồ Ngọc Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đánh trống khai hội
Ông Hồ Ngọc Dũng, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đánh trống khai hội.
Hội báo Xuân huyện Quỳnh Lưu năm nay thu hút 32 tờ báo của các đơn vị xã, 2 tờ báo của Chi hội thơ Đường luật Quỳnh Lưu và CLB Hương quê - Thị xã Hoàng Mai với 34 tờ báo tường, 34 tập san. Tổng số lượng bài viết hội báo Xuân lần này có 640 bài, trong đó có 28 bài văn xuôi, 530 bài thơ, 5 bản nhạc, 35 câu đối, 30 bức họa và một số  truyện cười, câu đố vui, giải ô chữ.
1
Xem báo tường tại Hội báo.
2
Tham gia Hội báo Xuân năm nay, người dân phấn khởi trước những thành tựu đạt được của địa phương trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa- xã hội...
Nội dung các tác phẩm bám sát chủ đề, phản ánh những sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội trọng đại của đất nước, của địa phương như chủ quyền biển đảo, xây dựng nông thôn mới, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.
Cùng với đó, chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, gương người tốt việc tốt, gương lao động giỏi.. cũng được tập trung phản ánh rõ nét.
Trao giải nhất, nhì và giải ba cho các đơn vị
Trao giải nhất, nhì và giải ba cho các đơn vị
Tại hội báo, ngoài các hoạt động bình thơ, ngâm thơ, giao lưu với các nhà văn, nhà thơ và đông đảo những người yêu thơ trong và ngoài huyện, Ban tổ chức đã vinh danh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào văn hoá nghệ thuật và thông tin tuyên truyền của địa phương, trong đó đơn vị xã Quỳnh Hồng đạt giải Nhất; Chi hội thơ Đường luật Quỳnh Lưu, xã Quỳnh Châu đạt giải Nhì; xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Yên, thị trấn Cầu Giát, xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Thắng đạt giải Ba; 10 đơn vị đạt giải khuyến khích.
Báo tường của xã Quỳnh Hồng
Báo tường của xã Quỳnh Hồng (Đơn vị đạt giải Nhất).
                                                                   Đặng Nguyễn

Tin mới