Ra đầu thú sau nhiều tháng trốn truy nã ở nước ngoài

Đối tượng cộm cán trong vụ buôn lậu xăng dầu gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng đã ra đầu thú sau nhiều tháng trốn truy nã ở nước ngoài.
Chiều 17-12, Phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (TNTP) cho biết đã truy bắt đối tượng truy nã, bàn giao đối tượng cùng hồ sơ ban đầu cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.
Trước đó, Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã giao nhiệm vụ cho Cục Cảnh sát TNTP lập án đấu tranh, truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Thành, 44 tuổi, trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thành (người ngồi ngoài cùng bên trái ảnh) ra đầu thú tại cơ quan Công an.
Đối tượng truy nã Nguyễn Văn Thành (người ngồi ngoài cùng bên trái ảnh) ra đầu thú tại cơ quan Công an.
Đối tượng Thành bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra lệnh truy nã về hành vi buôn lậu, trốn ngay sau khi tàu chở xăng dầu buôn lậu bị bắt quả tang, gây thất thoát cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.
Qua tuyên truyền, vận động, ngày 16/12, gia đình Thành đã đưa đối tượng đến trụ sở Cục Cảnh sát TNTP đầu thú.
Tại cơ quan Công an, bước đầu, đối tượng Thành khai nhận, sau khi vụ việc xảy ra, anh ta đã trốn sang Trung Quốc làm công cho một tàu cá trong nội địa Trung Quốc, nhận lương khoảng 3.000 NDT /tháng và khoảng 20 ngày mới lên bờ 1 lần.
Từ ngày trốn anh ta không về nhà, khi nhận được điện thoại của mẹ nói về việc cán bộ Cục Cảnh sát TNTP đến vận động gia đình đưa con, em ra đầu thú, Thành đã từ Trung Quốc về Việt Nam và được gia đình đưa đến trụ sở Công an xin đầu thú.
Theo CAND

Tin mới