Ra đầu thú trong ngày Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Sau khi gây ra thương tích cho bạn, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Sau gần 4 tháng, ngày 2/9, đúng ngày Tết độc lập, đối tượng truy nã đã đến trình diện Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, lúc 21h ngày 12/5/2017, Lê Đình Trường (SN 1994), trú tại thôn 10 xã Đức Sơn, huyện Anh Sơn đang làm công nhân tại Đồng Nai đã đến chơi tại phòng trọ của bạn ở Tam Phước, TP Biên Hoà (Đồng Nai). 

Tại đây, Trường và bạn tổ chức uống rượu, trong lúc chúc tụng gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng giờ nghỉ của những người trong xóm trọ.

Cảm thấy khó chịu nên anh Nhung - người ở trọ, cùng quê ở huyện Anh Sơn sang nhắc nhở. Hai bên xảy ra cãi vã rồi đánh nhau.

Đối tượng Lê Đình Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Dũng.
Đối tượng Lê Đình Trường tại cơ quan công an. Ảnh: Anh Dũng

Đỉnh điểm sự việc, Trường lấy dao gọt hoa quả đâm vào anh Nhung khiến anh này bị thương nặng phải cấp cứu. Gây án xong, Trường bỏ trốn khỏi hiện trường. 

Ngày 26/8/2017, cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai ra Quyết định truy nã đối với Lê Đình Trường về tội danh " Cố ý gây thương tích".

Sau khi nhận được quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa, cơ quan CSĐT Công an huyện Anh Sơn đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại Bình Dương.

Qua công tác vận động người thân trong gia đình, ngày 2/9, xác định đối tượng về quê nghỉ lễ 2/9, công an huyện Anh Sơn đã vận động để đối tượng đến trình diện đầu thú tại cơ quan công an huyện.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành các thủ tục xử lý đối tượng theo quy định.

                                                                              Anh Dũng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới