Ra mắt câu lạc bộ 'chạy bộ kết hợp nhặt rác' đầu tiên ở Việt Nam tại TP. Vinh, Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chạy bộ kết hợp nhặt rác (Plogging) được khởi xướng tại Thụy Điển và sau một thời gian ngắn đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều nước trên thế giới.
Thực hiện Chỉ đạo của UBND thành phố Vinh ,Chiều 25/10, Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Plogging - Thành Vinh Xanh. Tham dự chương trình có các đồng chí: Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Lê Sỹ Chiến – Phó chủ tịch UBND thành phố; Lê Võ Sỹ - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh và các ban, ngành liên quan.
Chiều 25/10, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam thành phố Vinh tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Plogging - Thành Vinh xanh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Nhận thấy Việt Nam là đất nước có nhiều hoạt động tích cực hướng tới bảo vệ môi trường, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) đã chọn lựa Việt Nam là một trong những nơi đầu tiên khởi xướng dự án Thành phố xanh quốc tế.

Trong đó, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An là đơn vị đầu tiên của cả nước được dự án hỗ trợ thành lập thí điểm mô hình câu lạc bộ Plogging với tên gọi: Câu lạc bộ Plogging - Thành Vinh Xanh với các thành viên đến từ Hội LHTN Việt Nam thành phố Vinh.

Đây được xem là khởi đầu quan trọng nhằm tạo điểm nhấn lan tỏa mạnh mẽ đến các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Đại diện Tổ chức WWF Việt Nam và lãnh đạo thành phố trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ
Ông Thái Minh Bảo - Điều phối viên dự án Thành phố xanh, WWF Việt Nam; cùng Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN  tỉnh Nghệ An Chu Đức Thái và lãnh đạo thành phố Vinh trao Quyết định thành lập Câu lạc bộ Plogging - Thành Vinh Xanh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Sau khi cùng đại diện tổ chức WWF trao quyết định thành lập câu lạc bộ, Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Lê Sỹ Chiến hy vọng, thông qua các hoạt động của mô hình sẽ tạo nên những "cú hích" mạnh mẽ nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên và người dân trong việc rèn luyện thể dục thể thao gắn với bảo vệ môi trường.

Đồng thời, câu lạc bộ sẽ phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tuyên truyền và tham gia các hoạt động tình nguyện, xây dựng văn minh đô thị tại cơ sở. 

Câu lạc bộ Plogging - Thành Vinh xanh gồm 32 thành viên do đồng chí Nguyễn Bá Thắng - Phó Bí thư Thành đoàn Vinh làm chủ nhiệm. Hai Phó chủ nhiệm gồm các đồng chí Trần Quang Nhật - Phó Chủ tịch Hội LHTN thành phố và Bùi Thị Huệ - Chuyên viên phong Tài nguyên & Môi trường thành phố Vinh.
Triển khai cho các thành viên CLB Plogging đi bộ, nhặt rác tạikhuôn viên Công viên Nguyễn Tất Thành và khu vực xung quanh Hồ Goong
Các thành viên CLB Plogging  - Thành Vinh xanh triển khai các hoạt động hưởng ứng đi bộ, nhặt rác tại khuôn viên Công viên Nguyễn Tất Thành và khu vực hồ Goong sau lễ ra mắt. Ảnh: Thanh Quỳnh

Plogging là phong trào kêu gọi người tham gia vừa chạy bộ vừa kết hợp nhặt rác thải dọc đường đi. Phong trào được khởi xướng tại Thụy Điển và sau một thời gian ngắn đã lan tỏa mạnh mẽ tới nhiều nước trên thế giới.

Ở Việt Nam, hơn 1 năm qua, Đại sứ quán Thụy Điển đã có nhiều chương trình phát động hưởng ứng phong trào này tại nhiều địa điểm công cộng và đã thu hút được hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên và các nhóm hoạt động xã hội tham gia.

Tin mới