Ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An

(Baonghean.vn) - Cải tiến nội dung sinh hoạt định kỳ, tiếp tục cho ra mắt các ấn phẩm về “Truyện Kiều” . Đó là định hướng tại Lễ ra mắt văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An.

Ngày 17/3/2017, tại Thành phố Vinh, Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An tổ chức buổi lễ ra mắt văn phòng đại diện và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ I (2017 - 2022).

 Tham dự buổi lễ có ông Phùng Văn Tính - Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam; đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy và một số ban, ngành cấp tỉnh; các hội thơ trên địa bàn, Hội Kiều học Việt Nam tại Hà Tĩnh và gần 60 hội viên.

Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An được thành lập ngày 20/3/2016 trên cơ sở nhóm “Cà phê Truyện Kiều” tại Thành phố Vinh (thành lập năm 2008).

Sau khi thành lập, Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An đã tập trung nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt thường kỳ (2 tháng/lần). Mỗi buổi sinh hoạt có 7 - 10 bài viết về chủ đề “Truyện Kiều” và Đại thi hào Nguyễn Du. Tập hợp các bài viết in thành tuyển tập “Truyện Kiều bên ly cà phê” (tập 1).

Quang cảnh Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An.
Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hội Kiều học Việt Nam tại Nghệ An. Ảnh: Công Kiên.
Ban chấp hành và Ban kiểm tra Chi hội Kiều học Nghệ An ra mắt.
Các thành viên Ban chấp hành và Ban kiểm tra Chi hội Kiều học Nghệ An ra mắt. Ảnh: Công Kiên.

Dịp này, Chi hội Kiều học Nghệ An tổ chức đại hội nhiệm kỳ I (2017 - 2022) với định hướng duy trì số lượng hội viên và cải tiến nội dung các buổi sinh hoạt định kỳ, tiếp tục cho ra mắt các ấn phẩm. Đại hội đã bầu ra BCH, Ban kiểm tra; ông Trần Mai Lộc tiếp tục làm Chủ tịch Chi hội.

Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới