Ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ, ATGT

(Baonghean.vn) - Sáng 25/12, Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh tổ chức lễ ra quân tuyên truyền phòng chống pháo nổ, ATGT Xuân Mậu Tuất 2018 tại trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ủy ban MTTQ; Thành đoàn; Ban Chấp hành Đoàn các cơ sở trực thuộc; Đoàn Công an thành phố Vinh; Ban giám hiệu, giáo viên và hơn 1.100 đoàn viên, thanh niên trường THPT Nguyễn Trường Tộ.

Đây là hoạt động thường niên của Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh nhằm mục đích tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ ĐVTN thành phố các văn bản quy định về trật tự ATGT; các nghị định về cấm sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, “đèn trời”; quy định pháp luật về phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm. Thông qua đó, nâng cao nhận thức tự giác chấp hành pháp luật cho mỗi ĐVTN.

Lễ phát động chống cháy nổ. Ảnh: Chu Thanh
Hơn 1.100 đoàn viên thanh niên trường THPT Nguyễn Trường Tộ chăm chú lắng nghe lễ ra quân. Ảnh: Chu Thanh

Ban Thường vụ Thành đoàn đã yêu cầu các cơ sở Đoàn, chi đoàn thực hiện tốt các nội dung: Tuyệt đối không sản xuất, tàng trữ, buôn bán vận chuyển và đốt các loại pháo, thuốc pháo, thả “đèn trời” đồng thời tuyên truyền vận động  người thân và gia đình thực hiện.

Nếu phát hiện các trường hợp cố ý vi phạm các quy định về phòng chống pháo nổ thì báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất. Đảm bảo trật tự ATGT góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự ATGT cho người dân.

Lễ phát động chống cháy nổ. Ảnh: Chu Thanh
Đại diện các chi đoàn ký cam kết không tàng trữ và đốt các loại pháo nổ, nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT. Ảnh: Chu Thanh

Tại lễ ra quân, các chi đoàn phường, xã trực thuộc, các trường học đã ký cam kết không tàng trữ và đốt các loại pháo nổ, nghiêm chỉnh chấp hành luật ATGT, có thái độ ứng xử chuẩn mực, văn minh khi tham gia giao thông.

Lễ phát động chống cháy nổ. Ảnh: Chu Thanh
Các đơn vị tổ chức diễu hành tại nhiều tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Ảnh: Chu Thanh

Ngay sau buổi lễ, các đơn vị tổ chức diễu hành tại một số tuyến đường chính trên địa bàn thành phố nhằm tuyên truyền phòng chống pháo nổ và đảm bảo ATGT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền địa phương trong chỉ đạo thực hiện.

Chu Thanh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới