Rà soát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại xã Châu Lý (Quỳ Hợp)

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 1/6, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Châu Lý là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Quỳ Hợp; tổng diện tích tự nhiên toàn xã 6.559 ha, dân số 1.547 hộ với 7.264 nhân khẩu thuộc ba dân tộc anh em Kinh, Thái, Thổ chung sống tại 11 bản. Đảng bộ xã có 365 đảng viên, sinh hoạt tại 17 chi bộ trực thuộc, trong đó có 11 chi bộ bản nông thôn.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã nhà Châu Lý đã đạt được những kết quả tốt. Nhiều dự án đầu tư hệ thống đường giao thông đã và đang triển khai có hiệu quả trên địa bàn, đang kết nối Châu Lý thành trung tâm vùng Tây Nam của huyện, của vùng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, tăng hiệu quả kinh tế trên diện tích rừng trồng; từng bước phát triển du lịch cộng đồng, phát huy lợi thế, giá trị văn hóa, lịch sử Di tích Đền Chọong, danh thắng Thác Bìa, bản sắc văn hóa cộng đồng của địa phương...

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Cao Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo các ban của Huyện ủy và Đảng ủy xã Châu Lý. Ảnh: Phan Trung Tú
Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Cao Đức Trung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng lãnh đạo các ban của Huyện ủy và Đảng ủy xã Châu Lý. Ảnh: Phan Trung Tú

Các lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế được chăm lo, an ninh trật tự, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Bên cạnh đó, xã còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại như tỷ lệ hộ nghèo còn cao; công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, phát huy giá trị các điểm danh thắng trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu; nguy cơ sạt lở tại Đồng Khánh chưa được khắc phục ảnh hưởng đến diện tích lúa nước của người dân. Đến nay, xã mới chỉ đạt 7/19 tiêu chí nông thôn mới; việc xóa đói, giảm nghèo còn khó khăn.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi về giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo; xây dựng xã và khối, xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới; phát triển sản xuất, trồng cây nguyên liệu; phát triển du lịch, nhất là thu hút đầu tư phát huy tiềm năng du lịch Thác Bìa và các điểm đến có tiềm năng phát triển du lịch của xã; chế độ chính sách đối với Chủ tịch HĐND xã, cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ khối, xóm, bản; về chức danh Văn phòng Đảng uỷ, về mô hình chức danh Phó Trưởng bản, khối, xóm; kiến nghị đầu tư các tuyến đường và kè chống sạt lở…

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp, xã Châu Lý đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nhất là trồng cây nguyên liệu, xây dựng kết cấu giao thông, phát huy bảo tồn các giá trị văn hóa; phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi đề nghị xã Châu Lý rà soát các chỉ tiêu kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các chỉ tiêu cần điều chỉnh, các chỉ tiêu cần tập trung thực hiện; quan tâm xây dựng xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới; có chủ trương, giải pháp để giảm tỷ lệ hộ nghèo; phát huy tiềm năng du lịch; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tốt đẹp… Qua đó, tạo động lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin mới