Ra tay đánh bạn thương tích nặng khi được mời uống rượu cùng

Võ Ngọc Tín cho rằng, thanh niên đang ngồi trong quán nói chuyện “láo” nên cầm chai bia đánh và dùng dao chém nạn nhân gây thương tích 46%.
Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Bình (Vĩnh Long) đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Ngọc Tín (SN 2001, ngụ xã Phú Lộc, huyện Tam Bình) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.
Đối tượng bị bắt giữ.
Đối tượng bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra, tối 2/6, Tín đến ăn hủ tiếu tại xã Mỹ Lộc. Lúc này, Nguyễn Khánh Nguyên (SN 2003, cùng ngụ xã Mỹ Lộc) đang ngồi nhậu với hai người bạn tại quán. Cả hai có quen biết nên Nguyên mời Tín vào nhậu cùng.

Tín không nhận lời và cho rằng Nguyên nói chuyện “láo”; rồi lấy vỏ chai bia đánh vào đầu Nguyên, sau đó cầm dao chém nạn nhân. Gây án xong, Tín rời đi. Nguyên bị thương nặng được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, kết quả thương tích 46%.

Tin mới