Rác thải công nghiệp ở Nghệ An không phải là của Formosa

(Baonghean.vn)- Chiều 19/7, ông Hà Văn Thống, Trưởng công an xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu cho biết, đã lập biên bản xử phạt hành chính gia đình ông Nguyễn Hồng Phấn (SN 1968), trú tại xã Diễn Hồng huyện Diễn Châu về hành vi vận chuyển đồ phế liệu, đốt gây ô nhiễm môi trường.

Rác thải chủ yếu là các thùng sơn, dầu.
Rác thải chủ yếu là các thùng sơn, dầu.

Ông Thống khẳng định: “Thông tin người dân phát hiện tối 18/7 có một xe chở rác thải công nghiệp đổ ở bãi rác xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu không phải là chất thải từ Formosa, đó chỉ là các phế liệu do ông Phấn thu mua cách đây đã lâu, do số lượng lớn nên mới đưa ra bãi rác để đốt lấy sắt”.

Theo ông Phan Huy Cường, Phó phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diễn Châu cho biết: "Trực tiếp ra ngoài chứng thực thì đó chỉ là phế liệu thông thường, không phải chất thải từ Formosa. Chúng tôi đã cùng UBND xã Diễn Hồng lập biên bản xử phạt ông Phấn về hành vi gây ô nhiễm môi trường”.

1
Công nhân đang dập bẹp các thùng sơn dầu các loại

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 22h tối 18/7, nhận được tin báo của người dân về việc có một xe chở rác thải công nghiệp đổ ở bãi rác xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu nghi vấn là rác thải của Formosa nên công an xã đã có mặt để tiến hành xử lý.

Chủ lô hàng là ông Nguyễn Văn Phấn khai nhận, ông mua số hàng trên từ nhiều nơi trong tỉnh Nghệ An sau đó đem về đốt với mục đích lấy sắt. Lô hàng nói trên gồm nhiều thùng sơn, thùng dầu, xô sắt đựng sơn các loại chứ không phải từ Formosa.

1
Các thùng sắt sau khi đốt được chất lên xe tải chuyển về nhà 

Sau khi vụ việc được đưa lên mạng facebook khiến nhiều người nghi vấn đó là chất thải Formosa, đã gây nên tâm lý hoang mang trong dư luận.

Đức Thành 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới