Rác thải sinh hoạt xả tràn lan gây ô nhiễm, ách tắc kênh tưới hồ Vực Mấu

(Baonghean.vn) - Theo Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai, từ năm 2021 đến nay, tình trạng vứt rác thải bừa bãi trên hệ thống kênh tưới thủy lợi từ đầu nguồn Vực Mấu về các xã hạ nguồn ngày càng gia tăng.
Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai thuê Công ty Môi trường đô thị Hoàng Mai vớt rác lên để khơi thông kênh tưới và đưa rác thải đi xử lý thời điểm tháng 2/2022. Ảnh CTV
Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai thuê Công ty Môi trường đô thị Hoàng Mai vớt rác lên để khơi thông kênh tưới và đưa rác thải đi xử lý thời điểm tháng 2/2022. Ảnh: CTV

Từ đầu năm đến nay, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai đã phải thuê Công ty CP Môi trường đô thị Hoàng Mai đưa máy móc múc và chở rác đi xử lý bãi tập kết, mỗi lần mất gần 10 triệu đồng và khối lượng rác là trên 10 tấn rác để khơi thông dòng chảy. Tuy vậy, việc xử lý cũng chẳng được bao lâu vì chỉ cần 1 tháng thì rác thải lại đổ về ùn ứ tại điểm xi phông kênh dẫn nước tưới giáp ranh giữa xã Quỳnh Văn và phường Quỳnh Xuân.

Xác súc vật chết trôi dạt về kênh khiến việc xử lý của đơn vị thủy nông quản lý tuyến kênh vô cùng khó khăn. Ảnh chụp thời điểm tháng 2/2022 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc cung cấp. Ảnh: CTV
Xác súc vật chết trôi dạt về kênh khiến việc xử lý của đơn vị thủy nông quản lý tuyến kênh vô cùng khó khăn. Ảnh chụp thời điểm tháng 2/2022 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc cung cấp. Ảnh: CTV

Có mặt tại tuyến kênh trên vào chiều ngày 18/4, chúng tôi nhận thấy rác thải vẫn không ngừng đổ về và hiện làm dài thêm đoạn kênh đã ngập rác gần 30 m, dòng chảy đến đây bị tắc và rác đã bị phân hủy nên bốc mùi hôi thối. Trao đổi với chúng tôi, một người dân xóm 10, xã Quỳnh Văn cho biết thêm: ngoài rác thải sinh hoạt còn có thời điểm có xác súc vật như gà, vịt, thậm chí lợn chết trôi về bốc mùi hôi thối rất mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước tưới.

Ngày 18.4, chỉ sau gần 2 tháng tại kênh tưới giáp ranh giữa xã Quỳnh Văn và Quỳnh Xuân, rác thải lại ngập ứ như cũ. Ảnh Nguyễn Hải
Ngày 18/4, chỉ sau gần 2 tháng xử lý, cũng tại tuyến kênh tưới giáp ranh giữa xã Quỳnh Văn và Quỳnh Xuân, rác thải lại ngập ứ như cũ. Ảnh: Nguyễn Hải

Rác thải ứ đọng tại điểm kênh xã Quỳnh Văn là 1 trong 5 điểm thường xuyên bị ách tại đơn vị. Rác ở đây từ nhiều nguồn đổ về, từ thượng nguồn hồ Vực Mấu là xã Quỳnh Trang, Quỳnh Tân cho đến Mai Hùng, Quỳnh Xuân và Quỳnh Văn. Xí nghiệp đã nhiều lần bắt gặp người dân vứt rác thải và lập biên bản giao cho địa phương xử lý và phối hợp vận động tuyên truyền nhưng không hiệu quả. Cái khó trong xử lý rác thải làm tắc kênh tưới không chỉ về kinh phí nạo vét mà còn ở chỗ không thể vớt ngay lên được và vớt lên thì không có chỗ đổ và không biết đổ ở đâu.

Ông Phạm Hồng Phú – Phó Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai cho hay

 
Rác thải sinh hoạt kết hợp với bùn đất đổ về khiến kênh bị ùn ứ, không thể chạy qua xi phông để sang cung cấp nước tưới cho cánh đồng phía Nam quốc lộ 1 A, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Nguyễn Hải
Rác thải sinh hoạt kết hợp với bùn đất đổ về khiến kênh bị ùn ứ, không thể chạy qua xi phông để sang cung cấp nước tưới cho cánh đồng phía Nam Quốc lộ 1 A, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Nguyễn Hải

Kỹ sư Trần Đình Hòa - Đại diện Phòng Kỹ thuật, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An cho biết: hệ thống kênh tưới đưa nước từ Vực Mấu về các xã hạ nguồn Quỳnh Văn, Mai Hùng, Quỳnh Xuân, Quỳnh Yên… không chỉ phục vụ nước cho sản xuất mà còn cung cấp nước sinh hoạt một số khu dân cư. Nếu tình trạng vứt rác bừa bãi trên không chấm dứt thì rất nguy hại và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh cho gia súc, gia cầm và con người.

Trước mắt Công ty đang trích kinh phí để xử lý nhưng rất mong chính quyền thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu, nhất là chính quyền các xã, phường 2 bên tuyến kênh tưới cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, không vứt rác thải sinh hoạt tùy tiện xuống kênh thủy lợi; gia súc, gia cầm bị dịch bệnh thì phải xử lý theo quy trình riêng đảm bảo yêu cầu vệ sinh. 

Kỹ sư Trần Đình Hòa- Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Nghệ An chia sẻ

Do ùn ứ đã hơn 1 tháng chưa xử lý nên rác thải đã bị bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh xóm 10 xã Quỳnh Văn. Ảnh: Nguyễn Hải
Do ùn ứ đã hơn 1 tháng chưa xử lý nên rác thải đã bị bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng đến đời sống người dân xung quanh xóm 10, xã Quỳnh Văn. Ảnh: Nguyễn Hải

Chúng tôi nhận thấy, các xã 2 bên kênh tưới từ thượng nguồn như Quỳnh Trang, Quỳnh Tân cho đến hạ nguồn là xã Quỳnh Văn, phường Mai Hùng, Quỳnh Xuân (TX. Hoàng Mai) đều đã đạt chuẩn Nông thôn mới và đang từng bước xây dựng chuẩn đô thị văn minh, các xã, phường đều có hệ thống thu gom rác thải đưa đi xử lý đến tận khu dân cư, khối xóm nên không có lý do gì mà vứt rác bừa bãi. Vì vậy, phải tăng cường vai trò giám sát của cộng đồng dân cư để phát hiện hành vi vứt rác thải bừa bãi, cần lên án và xử lý nghiêm để bảo vệ vệ sinh chung./.

Tin mới