Ráo riết truy bắt hung thủ cứa cổ tài xế xe ôm cướp xe

Đón xe dọc đường của một người chạy xe máy mặc áo xe ôm công nghệ, đối tượng kêu nạn nhân chở đến khu đất trống rồi rút dao, cứa cổ cướp xe.

Chiều 11/7, các đơn vị nghiệp vụ Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang tập trung lực lượng ráo riết truy bắt đối tượng dùng dao cứa cổ tài xế xe ôm cướp xe máy xảy ra trên địa bàn phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức.

Theo thông tin ban đầu, chiều 10/7, anh Đinh Hoàng Mỹ (SN 1973, quê tỉnh Phú Yên, hành nghề chạy xe ôm) mặc áo xe ôm công nghệ, chạy xe máy hiệu Sirius mang biển số 78 (Phú Yên) qua khu vực đường Nguyễn Tri Phương, phường Dĩ An (tỉnh Bình Dương) thì gặp 1 thanh niên đón xe, thuê chở về hướng KCN Bình Chiểu.

Hình ảnh camera an ninh trên tuyến đường ghi lại thời điểm tài xế xe ôm chở tên cướp.
Hình ảnh camera an ninh trên tuyến đường ghi lại  thời điểm tài xế xe ôm chở tên cướp.

Đến hơn 17h cùng ngày, khi đến khu đất dự án 66ha, thuộc KP1, phường Bình Chiểu, Thủ Đức (giáp TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) vắng người qua lại thì đối tượng này từ phía sau, rút dao (loại dao rọc giấy) kề vào cổ anh Mỹ.

Nạn nhân chống cự thì bị cứa vào cổ gây vết thương nghiêm trọng, máu chảy nhiều khiến nạn nhân té gục xuống đường. Ngay sau đó, đối tượng cướp xe máy tẩu thoát về hướng Bình Dương.

Nạn nhân Mỹ được người dân phát hiện, đưa vào cấp cứu tại BV quận Thủ Đức và vụ việc được trình báo công an địa phương. Ngay trong đêm, Công an quận Thủ Đức đã trích xuất camera khu vực, đồng thời tung lực lượng truy bắt hung thủ.

Nạn nhân Đinh Hoàng Mỹ cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM trong tình trạng vết thương phức tạp do bị dao cắt ở vùng cổ.
Nạn nhân Đinh Hoàng Mỹ cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM trong tình trạng vết thương phức tạp do bị dao cắt ở vùng cổ.

Chiều 11/7, bệnh viện quận Thủ Đức cho biết khoảng 17h40 chiều 10/7, Khoa cấp cứu bệnh viện tiếp nhận nạn nhân Đinh Hoàng Mỹ trong tình trạng vết thương phức tạp do bị dao cắt ở vùng cổ khoảng 15cm, đứt cơ cổ phải, mất nhiều máu.

Nạn nhân nhanh chóng được phẫu thuật cấp cứu khẩn cấp. Hiện nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tại Khoa lồng ngực mạch máu.

Tin mới