Rau rớt giá thê thảm, tiểu thương chợ đầu mối Vinh phải 'xả' hàng cắt lỗ

(Baonghean.vn) - Hằng đêm lượng rau xanh ùn ùn đổ về chợ đầu mối Vinh. Người mua ít, giá rau xuống quá thấp buộc các tiểu thương bỏ mối bán sỉ nhiều đêm phải bán tống, bán tháo cho hết hàng, thậm chí chịu lỗ.
Chợ đầu mối Vinh là một trong những điểm trung chuyển rau xanh lớn nhất của khu vực. Hiện rau xanh rớt giá khiến những hộ kinh doanh rau, củ đứng ngồi không yên vì lỗ vốn. 
Mỗi đêm, có hàng trăm tấn rau được nhập về chợ đầu mối, sau đó được bán sỉ cho các thương lái đem về các khu chợ khác. Ảnh: TĐ
Mỗi đêm, có hàng trăm tấn rau được nhập về chợ đầu mối, sau đó được bán sỉ cho các thương lái đem về các khu chợ khác. Ảnh: TĐ

Bắt đầu từ 22h đêm, các chuyến xe tải chở rau từ các tỉnh phía Bắc và một số địa phương trong tỉnh ồ ạt kéo về chợ đầu mối. Trong đó, các loại củ, quả như cà rốt, củ cải trắng, cà chua... chủ yếu được vận chuyển từ các tỉnh phía Bắc như Nam Định, Hà Nam, Hà Nội...

Còn rau xanh thì hầu hết được các thương lái vận chuyển về từ các huyện Nam Đàn, Diễn Châu, Quỳnh Lưu...

Vào thời điểm này, do thời tiết thuận lợi cho sản xuất nên lượng rau đổ về rất lớn, khiến giá rau rẻ. Ảnh: TĐ
Vào thời điểm này, do thời tiết thuận lợi cho sản xuất nên lượng rau đổ về rất lớn, khiến giá rau rẻ. Ảnh: TĐ

Thời tiết thuận lợi, rau nhập về nhiều khiến cho giá rau xuống rất thấp. Ở nhiều nơi, người dân đã phải nhổ bỏ rau xanh vì không tiêu thụ được. Còn những xe rau mang đến bán tại chợ đầu mối thì giá cả bấp bênh. Có nhiều tiểu thương vận chuyển cả xe tải rau từ 6-7 tấn vào chợ nhưng người mua ít, buộc phải bán rẻ để cắt lỗ.

Theo tìm hiểu, giá rau xanh nếu bán ở thời điểm 22h đêm thì có giá 2.000 đồng/kg, đến thời điểm 4h sáng, lượng rau tồn đọng chỉ bán được với giá 1.000 đồng/kg. Do buộc phải giải phóng hàng để quay về chuẩn bị cho phiên chợ tiếp theo nên nhiều người đành phải cắn răng bán tống, bán tháo. 

Rau củ sau khi được tập kết về chợ đầu mối, dù đắt hay rẻ thì các hộ tiểu thương cũng phải nhanh chóng đẩy hàng đi để quay về chuẩn bị cho phiên chợ tiếp theo. Ảnh: TĐ
Rau củ sau khi được tập kết về chợ đầu mối, dù đắt hay rẻ thì các hộ tiểu thương cũng phải nhanh chóng đẩy hàng đi để quay về chuẩn bị cho phiên chợ tiếp theo. Ảnh: TĐ
Anh Tuấn, một người chuyên nhập sỉ rau ở Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu), cho biết: Mấy tháng nay giá rau xuống rất thấp, cả một xe hàng 7 tấn giá trị khoảng 10 triệu đồng, đến khi vào chợ bán lãi chưa được 1 triệu đồng, trong khi phải thuê nhân công bốc vác, mặt bằng kinh doanh, tiền xăng xe, ăn uống.
"Có những lúc khi đi nhập rau, thanh toán cho bà con nông dân 3.000 đồng/kg, nhưng đem vào chợ người ta chỉ trả 2.000 đồng/kg, biết là lỗ nhưng cũng phải bán, vì càng về sáng thì càng bị rớt giá" - anh Tuấn thở dài.
Do vắng khách, nhiều người chỉ biết nằm trùm chăn trên ghế xếp xem điện thoại. Ảnh: TĐ
Do vắng khách, nhiều người chỉ biết nằm trùm chăn trên ghế xếp xem điện thoại. Ảnh: TĐ

Một trong những nguyên nhân khiến giá rau xuống thấp là do hiện nay thời tiết thuận lợi, cây rau phát triển mạnh. Chưa kể ở nhiều nơi, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, các cửa hàng, khu dịch vụ đóng cửa nên không có nơi tiêu thụ rau.

Việc kinh doanh rau xanh ế ẩm đã tác động đến nhiều đối tượng lao động làm việc tại khu chợ đầu mối, trong đó có những người làm nghề xe kéo. Ông Nguyễn Thúc Hạnh (phường Vinh Tân, TP.Vinh), cho biết: Trước đây khi giá rau lên cao, tiền công vận chuyển cũng được các thương lái trả cao hơn, mỗi đêm cũng kiếm được 300.000 đồng, nay thì mỗi đêm chỉ được khoảng 150.000 đồng, thậm chí ít hơn. 

Giá rau xuống thấp cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã tác động đến nhiều đối tượng lao động tại khu vực chợ đầu mối. Ảnh: TĐ
Giá rau xuống thấp cộng thêm ảnh hưởng của dịch bệnh nên đã tác động đến nhiều đối tượng lao động tại khu vực chợ đầu mối. Ảnh: TĐ

Chị Nguyễn Thị Liệu ở xã Quảng Trạch, Quảng Bình cho biết: Ngày nào hai vợ chồng chị cũng đánh xe tải ra chợ đầu mối Vinh để mua hàng. Mỗi chuyến đi như vậy chị nhập về khoảng 6 tấn rau, củ. Do hiện nay nhiều hàng quán đóng cửa vì không có khách nên sức mua không có, trong khi tiêu thụ trong dân cũng không được vì đa phần người dân đã tự túc được rau xanh. Có những chuyến, tiền lãi bán rau chỉ vừa đủ chi phí xăng xe. 

Hiện tại có 300 gian hàng chuyên kinh doanh rau, củ tại chợ đầu mối. Mỗi ngày có khoảng 30 xe tải đến đổ hàng, với khoảng hơn 200 tấn rau, củ. Trước đây, đêm nào cũng tấp nập người mua bán, nhất là nhân viên các nhà hàng, khách sạn đến chọn rau để về chế biến, nhưng mấy tháng nay, do dịch bệnh nên giá rau củ đều giảm và cả lượng khách ghé chợ cũng vắng vẻ hẳn. 

Ông Phạm Hồng Sơn - phụ trách quản lý khu vực chợ đầu mối Vinh.

Tin mới