Rau vụ đông tăng giá 30%, nông dân phấn khởi

(Baonghean.vn) - Mặc dù năm nay thời tiết rất khó để sản xuất các loại rau màu vụ đông nhưng nhờ chủ động giống, chịu khó chăm sóc nên một số trà rau vụ đông sớm ở Anh Sơn đã cho thu hoạch. Hiện đầu vụ rau đang được giá, tăng từ 20-30% so với năm trước.
Hiện nay một số trà rau vụ đông sớm ở Anh Sơn đã cho thu hoạch. Ảnh: Thái Hiền
Hiện nay một số trà rau vụ đông sớm ở Anh Sơn đã cho thu hoạch. Ảnh: Thái Hiền

Thời điểm này, 3 sào rau màu chuyên canh của chị Nguyễn Thị Hải thôn Hội Lâm xã Cẩm Sơn đã bắt đầu cho thu hoạch. Theo chị Hải, mặc dù khí hậu năm nay thất thường, đầu vụ mưa lớn rồi nắng nóng kéo dài khiến cho cây rau phát triển chậm, bị chững lại một thời gian ngắn, năng suất giảm so với mọi năm nhưng bù lại, năm nay giá cả khá cao và ổn định nên bà con rất phấn khởi. Trung bình bắp cải 10.000 đồng/cái, đậu côve 9.000 đồng/kg, lứa đầu 15.000 đồng/kg.

Trước đó, nhận định thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài, gia đình chị Hải đã làm đất, xuống giống các loại rau vụ đông như cải bắp, su hào, đậu cô ve, rau cải sớm hơn bà con trong vùng. 
Giá rau tăng cao, dễ tiêu thụ nên bà con nông dân rất phấn khởi. Ảnh: Thái Hiền
Giá rau tăng cao, dễ tiêu thụ nên bà con nông dân rất phấn khởi. Ảnh: Thái Hiền

Ở xã Thạch Sơn, thời điểm này bà con cũng đang vào vụ thu hoạch rau cải trên đất bãi. Nhanh tay bó những cây rau cải lại để chờ thương lái đến thu mua, chị Trần Thị Hoa, thôn 5, xã Thạch Sơn chia sẻ: Gia đình chị làm được hơn hai sào đất bãi chuyên trồng các loại rau màu. Hiện nay mới chỉ có rau cải cho thu hoạch, năm nay giá cao hơn mọi năm, mỗi bó rau cải nhánh có giá 5.000 đồng. Sau khi trừ chi phí, bình quân 1 sào rau vụ đông sớm năm nay nông dân thu lãi khoảng 6 triệu đồng/sào, hiện nay gia đình chị Hoa đang tranh thủ xuống giống các loại rau, củ, quả gối vụ nhằm cung ứng nguồn hàng rau xanh trong dịp Tết sắp đến.

Vụ đông năm nay, toàn huyện Anh Sơn gieo trồng 305 ha rau đậu các loại, rải đều khắp các xã. Trong đó, diện tích rau màu tập trung nhiều nhất vẫn ở Cẩm Sơn, Thạch Sơn, Lạng Sơn, Tường Sơn. Diện tích bầu bí 55 ha ở Cẩm Sơn, Đức Sơn, Tào Sơn và khoai lang 81 ha.

Tin mới