Rau xanh đắt hàng trong phiên chợ mùng 2 Tết

(Baonghean.vn) - Mùng 2 Tết Nguyên đán, phiên chợ trên địa bàn huyện Anh Sơn bắt đầu đi vào hoạt động nhộn nhịp; rất nhiều người đến phiên chợ đầu năm để tăng cường rau xanh, thực phẩm tươi sống cho gia đình và cũng để lấy may đầu năm.
Sáng mùng 2 Tết, chợ Anh Sơn đóng tại thị trấn Anh Sơn đã nhộn nhịp người mua bán. Đây là phiên chợ diễn ra sớm nhất trong năm mới trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Sáng mùng 2 Tết, chợ Anh Sơn đóng tại thị trấn Anh Sơn đã nhộn nhịp người mua bán. Đây là phiên chợ diễn ra sớm nhất trong năm mới trên địa bàn huyện Anh Sơn.
Các mặt hàng buôn bán chủ yếu là rau, củ quả và thịt cá..
Các mặt hàng buôn bán chủ yếu là rau, củ quả và thịt cá..  
Một số người dân cho biết, dù đang thời gian nghỉ Tết nhưng họ vẫn muốn ra chợ bán hàng kiếm thêm thu nhập, đồng thời lấy may đầu năm.
Một số người dân cho biết, dù đang thời gian nghỉ Tết nhưng họ vẫn muốn ra chợ bán hàng kiếm thêm thu nhập, đồng thời lấy may đầu năm.
Những mớ đậu trong vườn cũng được mang đi bán lấy may.
Những mớ đậu trong vườn cũng được mang đi bán lấy may.
Mớ tôm sông tươi ngon trong ngày đầu năm mới.
Mớ tôm sông tươi ngon trong ngày đầu năm mới.
Rau bầu là thực phẩm được lựa chọn nhiều nhất.
Rau bầu là thực phẩm được lựa chọn nhiều nhất. 
Mới mùng 2 Tết nhưng nhiều quầy hàng đã bắt đầu bán thịt trâu, bò...
Mới mùng 2 Tết nhưng nhiều quầy hàng đã bắt đầu bán thịt trâu, bò...
Một khách hàng cảm thấy ưng ý với mớ rau vừa mua được để về chuẩn bị cho bữa cơm trưa đãi khách ngày đầu năm.
Một khách hàng cảm thấy ưng ý với mớ rau vừa mua được để về chuẩn bị cho bữa cơm trưa đãi khách ngày đầu năm.

Tin mới