Real chỉ có hai tuần để bổ nhiệm tân HLV

Đội chủ sân Bernabeu không có nhiều thời gian để tìm kiếm HLV mới, do quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha.

Real Madrid sa thải Julen Lopetegui hôm 29/10, sau khi thua Barca 1-5 ở vòng 10 La Liga. Theo quy định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF), các CLB có thời hạn hai tuần để bổ nhiệm HLV chính thức khi mùa giải La Liga đang diễn ra.

Real chỉ có hai tuần để bổ nhiệm tân HLV ảnh 1

Conte đang dẫn đầu danh sách ứng viên HLV  trưởng của Real. Ảnh: Reuters.

Đoạn 160 trong bản quy định chung của RFEF viết: "Nếu một vị trí HLV trưởng bị bỏ trống sau khi mùa giải La Liga bắt đầu, các CLB phải tìm được người thay thế có bằng cấp đạt tiêu chuẩn trong tối đa là hai tuần". 

Việc không thể tuân thủ quy định trên sẽ dẫn đến những hình thức kỷ luật theo quy định của RFEF.

Antonio Conte là ứng viên số một cho vị trí HLV của Real lúc này. Tuy nhiên quá trình thương lượng bị đình trệ do những vướng mắc của nhà cầm quân người Italy với CLB Chelsea về việc đền bù. Để ký hợp đồng với Real, Conte có thể phải từ bỏ 11 triệu đôla mà Chelsea đã đền bù sau khi sa thải ông hồi tháng 7.

Santiago Solari đang làm HLV tạm quyền của Real. Ông có đủ bằng cấp để làm HLV dài hạn trong trường hợp Real không tìm được "thuyền trưởng" mới. Tuy nhiên, nếu không thể ký với Conte, Real cũng còn nhiều phương án khác như Arsene Wenger, Fernando Hierro, Joachim Low...

Trong trường hợp Real bổ nhiệm người khác, Solari sẽ chỉ dẫn dắt Real trong bốn trận: gặp Melilla ở Cup Nhà Vua, Valladolid ở La Liga, Viktoria Plzen ở Champions League và Celta Vigo ở La Liga.

Tin mới