Real đụng Liverpool ở tứ kết Cúp C1; Công Phượng không muốn nhắc lại kỷ niệm buồn trước Hà Tĩnh

(Baonghean.vn) - Cặp đấu chung kết Champions League 2018 tái hiện, khi Real đụng Liverpool ở tứ kết mùa này; Tiền đạo CLB HAGL cho biết, anh cùng các đồng đội sẽ nỗ lực hết mình để giành chiến thắng trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 4 V.League 2021... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.

Real đụng Liverpool ở tứ kết Cúp C1

Hai trong ba cặp chung kết gần nhất tái hiện tại tứ kết mùa này, với Bayern - PSG năm 2020 và Real - Liverpool năm 2018. Porto và Chelsea sẽ tạo ra cặp đấu mang thương hiệu Jose Mourinho. Còn Man City sẽ phải tìm cách khắc chế Erling Haaland và đồng đội, để nuôi tham vọng vào bán kết lần đầu tiên dưới thời Pep Guardiola. Đáng chú ý bậc nhất là cuộc tái ngộ giữa Real và Liverpool

Các cặp đấu tứ kết Champions League 2020-2021. Đội ghi trước đá lượt đi trên sân nhà. Ảnh chụp màn hình
Các cặp đấu tứ kết Champions League 2020-2021. Đội ghi trước đá lượt đi trên sân nhà. Ảnh chụp màn hình

Hai đội vào chung kết năm ngoái - Bayern vs PSG - cũng tái ngộ ngay tứ kết. Năm ngoái tại Lisbon, Bồ Đào Nha, Kingsley Coman đánh đầu ghi bàn giúp Bayern thắng 1-0 và lần thứ sáu vô địch.

Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Man City hoặc Dortmund ở bán kết một. Man City từng gặp Dortmund hai trận ở vòng bảng mùa 2012-2013, Dortmund thắng 1-0 trên sân nhà và hòa 1-1 tại Etihad. Năm đó, Dortmund vào tới chung kết và thua Bayern 0-1.

Cặp tứ kết còn lại diễn ra giữa hai đội từng được Mourinho dẫn dắt, Porto và Chelsea. Lượt đi tứ kết diễn ra ngày 6/4 và 7/4, còn lượt về diễn ra sau đó một tuần. Lượt đi bán kết diễn ra ngày 27/4 và 28/4, lượt về cũng diễn ra sau đó một tuần.

Công Phượng không muốn nhắc lại kỷ niệm buồn trước CLB Hà Tĩnh
"Trận thua CLB Hà Tĩnh ở mùa giải 2020 là khi tôi đá cho CLB TP. HCM nên không muốn đề cập đến chuyện này. Trận sắp tới, mục tiêu của HAGL là giành lấy 3 điểm. Chúng tôi phải nỗ lực từng trận, giữ phong độ cho tới cuối mùa giải", Nguyễn Công Phượng chia sẻ.

CLB HAGL đã có mặt tại Hà Tĩnh để chuẩn bị cho trận đấu gặp đội chủ nhà trong khuôn khổ vòng 4 giai đoạn một V.League 2021. Công Phượng và các đồng đội đang thể hiện màn trình diễn tích cực, trong khi đoàn quân HLV Phạm Minh Đức toàn thua kể từ đầu mùa.

Công Phượng bị thay ra ở hiệp 2 trong trận thua 0-1 của CLB TP.HCM trên sân của Hà Tĩnh ở mùa giải 2020. Ảnh: Việt Hùng.
Công Phượng bị thay ra ở hiệp 2 trong trận thua 0-1 của CLB TP. HCM trên sân của Hà Tĩnh ở mùa giải 2020. Ảnh: Việt Hùng.

"Việc CLB Hà Tĩnh để thua 3 trận không hẳn là lợi thế cho HAGL. Một đội bóng như thế sẽ thi đấu với tinh thần cao để tìm chiến thắng ở những trận đấu phía trước. Họ chắc chắn sẽ chơi với 200% sức của mình, nên đây sẽ không phải trận đấu dễ dàng với chúng tôi", Phượng chia sẻ.

Về phần mình, HLV Phạm Minh Đức sẽ có lực lượng mạnh nhất để đòi lại món nợ với HAGL. Trong 2 cuộc đối đầu trước đó với đội bóng phố núi ở mùa giải 2020, ông Đức cùng các học trò toàn thua cả 2 trận với các tỷ số 0-1 và 0-3 trên sân Pleiku.

Trận đấu giữa CLB Hà Tĩnh và HAGL sẽ diễn ra lúc 18h ngày 20/3."Chúng tôi sẽ có sự trở lại của Kelly Kester. Có cậu ấy, tôi giao chỉ tiêu cho hàng thủ là không để thua. Chúng tôi sẽ phong tỏa các cầu thủ tấn công của HAGL. Tôi cũng cho các học trò tập làm sao để ngăn không cho Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường tiếp cận gần khu vực cấm địa, có vậy mới mong kết quả tốt", ông Đức khẳng định.
Lee Nguyễn ghi bàn phút 90+9 giúp CLB TP. HCM thắng trận derby
Hiệp 2 trận đấu giữa CLB TP. HCM và CLB Sài Gòn có 5 phút bù giờ. Tuy nhiên, những pha bóng căng thẳng khiến trận đấu kéo dài đến phút 90+9. Đúng khoảnh khắc cuối cùng, Văn Ngọ bên phía CLB Sài Gòn phạm lỗi với cầu thủ CLB TP. HCM trong vùng cấm.
Trọng tài dứt khoát chỉ tay vào chấm 11 m cho đội chủ nhà và Lee Nguyễn nhận trọng trách thực hiện. Bên ngoài đường biên, HLV Polking không dám nhìn vào sân. Cú sút quyết đoán của Lee Nguyễn giúp CLB TP. HCM ghi bàn thắng duy nhất để hạ CLB Sài Gòn ở trận derby.

Lee Nguyễn có bàn thắng khai hỏa ở V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.
Lee Nguyễn có bàn thắng khai hỏa ở V.League 2021. Ảnh: Quang Thịnh.

Bàn thắng trên chấm 11m là phần thưởng xứng đáng cho Lee Nguyễn. Đây cũng là lần "khai hỏa" của tiền vệ mang áo số 24 trong màu áo CLB TP. HCM. Trong trận này, Lee Nguyễn tiếp tục hoạt động rộng. Nhiều thời điểm anh lùi về giữa sân để thay Đỗ Văn Thuận và Ngô Hoàng Thịnh điều phối bóng.

Trong hiệp một, Lee có quả tạt ấn tượng cho Barros phút 14, song ngoại binh CLB TP. HCM dứt điểm cẩu thả.  CLB TP. HCM có 6 điểm sau 4 trận và vươn lên vị trí 12. CLB Sài Gòn giữ nguyên thành tích 6 điểm sau 4 trận và xếp thứ 7.

Tin mới