Real Madrid nhận tin vui trước trận Siêu kinh điển; MU mất 5 trụ cột trận tiếp Everton?

(Baonghean.vn) - M.U ra mắt tân binh và nguy cơ mất trắng David de Gea; Guardiola dọa “trảm” ngôi sao Man City​ là những thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý hôm nay.

Vinicius dự Siêu kinh điển lần đầu nhờ được xóa thẻ

Tin vui cho Real Madrid khi tài năng trẻ 18 tuổi Vinicius Junior có thể tham dự trận đấu với Barcelona vào ngày 28/10 sau khi được xóa thẻ.
Vinicius dự Siêu kinh điển lần đầu nhờ được xóa thẻ

Trước đó, chân sút Brazil Vinicius Junior bị đuổi vì dính 2 thẻ vàng ở trận đấu giữa Real Madrid Castilla và Celta Vigo B vào tuần trước. Ngay lập tức, phía Real đã đệ đơn kháng án với hi vọng có thể giúp cầu thủ này góp mặt ở trận Siêu kinh điển với Barcelona vào ngày 28/10. 

Tuy nhiên, nỗ lực kháng án của Real đã không thành công. Ban kỉ luật LĐBĐ Tây Ban Nha thông báo giữ nguyên án phạt đối với Vinicius, treo giò 1 trận. Nhưng khi đưa vụ việc lên Ủy ban kháng án, cầu thủ người Brazil lại được rút lại thẻ vàng và đủ điều kiện tham dự trận El Clasico.

Tin vui khác cho Lopetegui khi hậu vệ Dani Carvajal đã trở lại tập luyện sau chấn thương ở trận đấu với CSKA Moscow tại Champions League.

MU nguy cơ mất 5 trụ cột trận tiếp Everton

HLV Mourinho có thể mất 5 trụ cột trong trận MU tiếp Everton lúc 23h00 đêm Chủ nhật này, 28/10 ở vòng 10 Premier League.

MU mất 5 trụ cột, thêm trợ lý lâu năm rời bỏ Mourinho
MU đã trong tình cảnh khó lại sứt mẻ lực lượng: Lukaku chơi nghèo nàn thời gian qua, Sanchez đã tệ còn bị đau, Lingard cũng chưa chắc có thể xung trận...

Cuối tuần này, Sanchez chắc chắn vắng mặt vì bị đau, Jesse Lingard trong diện nghi ngờ, trong lúc MU cũng toát mồ hôi với vấn đề thể lực của Scott McTominay, Fellaini và Diogo Dalot.

Mourinho bực bội cho rằng, cớ sự là đợt tập trung các ĐTQG vừa qua, trong đó một số nhà cầm quân cấp ĐT đã thiếu sự hợp tác, làm tình hình tồi tệ thêm.

"Chúng tôi chơi trận đấu với Newcastle xong, sau đó các cầu thủ tham gia tập trung các ĐTQG trong tình trạng tốt. Nhưng sau đó 2 tuần, chúng tôi mất Dalot ở Bồ Đào Nha, Fellaini ở Bỉ, mất Sanchez với Chile, McTominay với Scotland.

Một số trong các ĐTQG, họ rất chuyên nghiệp với chúng tôi, gửi trả cầu thủ về để chúng tôi có thể bắt đầu tiến trình điều trị sớm. Nhưng một số thì không làm vậy, vẫn giữ lại khiến chúng tôi thậm chí không biết mức độ cụ thể chấn thương...".

M.U ra mắt tân binh

Chú thích ảnh

M.U vừa chiêu mộ cựu thủ thành Paul Woolston của Newcastle. Mùa giải trước, Newcastle gây bất ngờ khi thanh lý hợp đồng với Woolston vì dư thừa nhân sự ở khung gỗ. Thủ môn 20 tuổi này sau đó tới thử việc tại M.U. Anh đã thuyết phục được CLB chìa ra một bản hợp đồng có thời hạn đến hết năm. Woolston sẽ cạnh tranh vị trí với 2 thủ môn Matej Kovar và Alex Fojticek tại đội U23 M.U.

M.U nguy cơ mất trắng David de Gea

lo dien doi thu ma manh nham nhe cuop trang de gea hinh anh 1

Theo The Sun, Juventus đã đưa De Gea vào tầm ngắm và sẽ đưa ra đòn quyết định để chiêu mộ thủ môn người Tây Ban Nha này theo dạng chuyển nhượng tự do.

Cũng theo nguồn tin này, “Lão bà” đã có những liên hệ ngầm với đại diện của De Gea nhằm thuyết phục thủ môn thủ môn người Tây Ban Nha không làm mới hợp đồng với “Quỷ đỏ”, qua đó chờ đội bóng Italia này ra tay đưa anh về Turin.

Hơn bất cứ ai, M.U là đội bóng hiểu rõ sự ma mãnh và nguy hiểm của Juventus. Chính đội bóng Italia đã chiêu mộ Paul Pogba theo dạng chuyển nhượng tự do từ M.U trước khi bán lại tiền vệ Pháp cho “Quỷ đỏ” vào hè 2016 với giá 105 triệu euro.

Guardiola dọa “trảm” ngôi sao Man City

Chú thích ảnh

Với việc Kevin De Bruyne trở lại sau chấn thương đầu gối, tiền vệ Bernardo Silva sẽ phải ngồi băng ghế dự bị dù đang chơi rất ấn tượng ở quãng đầu mùa giải mới. Gabriel Jesus và Leroy Sane là những ngôi sao cũng thường xuyên bị gạt ra khỏi đội hình xuất phát gần đây.

Để tránh tình trạng cầu thủ bất mãn vì không được đá chính, Pep Guardiola đã có những lời cảnh cáo tới các học trò. Chiến lược gia Tây Ban Nha tuyên bố chỉ cần cầu thủ thể hiện thái độ bất mãn, ông sẽ lập tức trừng trị họ.

“Khi họ không được chọn, họ không vui. Sau trận đấu, họ không vui. Nhưng họ phải vui vẻ khi tới buổi tập. Họ phải vui vẻ chấp nhận, không có giải pháp nào khác. Nếu họ chuyên nghiệp, họ biết rõ cần phải như thế nào. Nếu các cầu thủ ngồi dự bị khó chịu, tập luyện không cố gắng thì tôi chẳng ngại khiến họ không có cả cơ hội ngồi trên ghế dự bị đó. Họ cần biết trận cầu sắp tới luôn chờ đón và điều họ cần làm là thuyết phục được tôi”.

Tin mới