Rết chui vào tai bé gái 6 tuổi

Một con rết còn sống vừa được các bác sĩ ở TP Hồ Chí Minh lấy khỏi tai của một bé gái 6 tuổi.

Bệnh nhi được phụ huynh đưa đến một phòng khám ở quận Gò Vấp (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng tai bị đau, ngứa kèm tiếng kêu "rọt rẹt". Người nhà cho biết tình trạng xảy ra sau khi bé nằm ngủ trên sàn nhà.

Nghi ngờ bé bị côn trùng chui vào tai, các bác sĩ đã soi ống tai và phát hiện một con rết vẫn còn sống đang nằm sâu bên trong.

Rết chui vào tai bé gái 6 tuổi ảnh 1

Con rết sau khi được lấy ra khỏi tai bé gái. 

Bằng đèn soi và các dụng cụ chuyên dụng, các bác sĩ đã lấy ra ngoài thành công con rết vẫn còn sống, dài khoảng 3 cm, to bằng cây tăm. "Rất may, màng nhĩ của bé chưa bị rết làm tổn thương", bác sĩ nói.

Qua trường hợp trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh nên thường xuyên dùng thuốc xịt diệt côn trùng và dọn dẹp nhà cửa cẩn thận. Không nên cho các bé nằm ngủ ở những nơi dễ bị côn trùng tấn công.

Tin mới