Riyad Mahrez giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm

Ngôi sao của Leicester City vượt qua Harry Kane, Mesut Ozil, Jamie Vardy và N'Golo Kante để chiến thắng ở hạng mục quan trọng nhất của Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh năm nay.

riyad-mahrez-gianh-danh-hieu-cau-thu-hay-nhat-nam-cua-pfa

Mahrez nhận danh hiệu ở lễ trao giải tối 24/4. Ảnh: PA.

Mahrez, ghi 17 bàn và có 34 lần kiến tạo trong 34 trận đã đấu (tính đến trước thời điểm bỏ phiếu), được vinh danh tại khách sạn Grosvenor ở London tối 24/4 - chỉ ít giờ sau khi anh và các đồng đội giành chiến thắng 4-0 trước Swansea City. Kết quả này giúp Leciester nhích gần hơn đến giấc mơ không tưởng ở Ngoại hạng Anh. 

"Thực sự, tôi muốn dành tất cả những gì có được hôm nay cho các đồng đội, cũng như cho huấn luyện viên và ban lãnh đạo", Mahrez - cầu thủ gia nhập Leicester từ đội hạng Hai của Pháp Le Havre tháng 1/2014 - nói. "Không có họ, tôi có lẽ không thể có được vinh dự này, không thể ghi những bàn thắng. Chúng tôi luôn thi đấu với tinh thần tập thể, và tôi muốn dành tặng phần thưởng này cho họ".

"Tôi đặc biệt hạnh phúc với danh hiệu này vì nó được bình chọn bởi các cầu thủ, điều đó có nghĩa là họ đã chứng kiến tôi thi đấu tuyệt vời thế nào trong năm nay". 

Thống kê về các ứng viên của PFA tại Premier League mùa này
  Bàn thắng Kiến tạo Số phút thi đấu
Riyad Mahrez 17 11 2795
Harry Kane 24 1 3008
Jamie Vardy 22 6 2959
Dimitri Payet 9 9 2311
Mesut Ozil 6 18 2869
N'Golo Kante 1 4 2750

Mahrez - quốc tịch Algeria - mới là cầu thủ thứ hai ngoài châu Âu đoạt danh hiệu này. Người đầu tiên là Luis Suarez, năm 2014 khi còn khoác áo Liverpool. Khác với tiền đạo người Uruguay, Mahrez gần như vô danh khi chuyển đến Anh thi đấu cho Leicester cách đây hai năm. Mức phí chuyển nhượng của anh khi đó chưa đầy một triệu đôla.

Tuy nhiên, trong một mùa giải sẽ còn được nhắc đến nhiều trong lịch sử bóng đá, anh và các đồng đội đang làm nên điều kỳ diệu. Leicester hiện tại nhiều hơn tám điểm so với đội đứng thứ hai là Tottenham - đội đá muộn ở vòng 35, trong khi mùa giải chỉ còn ba vòng đấu. Chỉ cần giành thêm năm điểm trong những trận còn lại, Mahrez và các đồng đội sẽ vô địch Ngoại hạng Anh.

riyad-mahrez-gianh-danh-hieu-cau-thu-hay-nhat-nam-cua-pfa-1

Mahrez và nhiều đồng đội ở Leicester đang có một mùa giải để đời. Ảnh: DM.

Cũng trong cuộc bình chọn này, tiền vệ Dele Alli (Tottenham) giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất nămsau khi vượt qua Ross Barkley, Romelu Lukaku (Everton), Jack Butland (Stoke City), Philippe Coutinho (Liverpool) và đồng đội Harry Kane. 

Mùa này, tiền vệ 20 tuổi - chuyển đến Tottenham tháng 1/2015 - đã ghi 10 bàn và chín lần kiến tạo, góp phần giúp Tottenham vươn lên cạnh tranh chức vô địch. Anh cũng đã sáu lần được gọi lên đội tuyển Anh, ghi bàn trong trận thắng giao hữu 2-0 trước tuyển Pháp hồi tháng 11 năm ngoái.

Trong đội hình của năm do PFA bình chọn, Leicester (gồm Mahrez, Vardy, Kante, Morgan) và Tottenham (gồm Kane, Alli, Rose, Alderweireld) mỗi đội chiếm bốn suất, trong khi Man Utd (De Gea), Arsenal (Bellerin) và West Ham (Payet) góp một vị trí.

riyad-mahrez-gianh-danh-hieu-cau-thu-hay-nhat-nam-cua-pfa-2

Đội hình xuất sắc do PFA bình chọn. Ảnh: BBC.

Ryan Giggs là chủ nhân giải thưởng Công trạng của PFA năm nay. Thuở còn thi đấu cho Man Utd, anh đã chơi 963 trận và giành 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh, bốn FA Cup và hai Champions League.

Ở Man Utd trước đây, các huyền thoại Alex Ferguson, Matt Busby và Bobby Charlton đều từng được trao danh hiệu này. Cá nhân Giggs đã đoạt danh hiệu Cầu thủ hay nhất năm của PFA 2009 và hai lần chiến thắng ở hạng mục dành cho cầu thủ trẻ năm 1992 và 1993.

Theo VNE

TIN LIÊN QUAN

Tin mới