Rộ nghi vấn máy bay chở khách Nga gặp nạn do va chạm trực thăng

Trong khi hiện chưa rõ nguyên nhân đằng sau vụ rơi máy bay chở khách của Nga ngày 11/2 khiến 71 người thiệt mạng, một số nguồn tin chưa xác thực nói rằng, nó có thể đã va chạm với một trực thăng. 

Mạng tin Lenta của Nga dẫn nguồn thạo tin cho biết, trước khi rơi xuống cánh đồng ở ngoại ô Moscow chiều qua 11/2, máy bay An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines có thể đã va chạm với một trực thăng của một công ty bưu chính.

Theo nguồn tin này, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy mảnh vỡ của một chiếc máy bay khác không phải là của An-148 ở gần hiện trường vụ tai nạn thuộc quận Ramensky, Moscow.

Một nguồn tin khác nói rằng, đó là một chiếc trực thăng và không loại trừ khả năng trực thăng này đã va chạm với máy bay An-148 chở 71 người của hãng Saratov Airlines.

Tuy nhiên, cơ quan bưu chính đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Hiện giới điều tra chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về thông tin nói trên.

Nga chạy đua với thời gian để tìm kiếm máy bay chở 71 người bị rơi

Máy bay Antonov An-148 của hãng hàng không Saratov Airlines chở 71 người biến mất khỏi màn hình radar chỉ vài phút sau khi cất cánh từ sân bay Domodedo ở Moscow lúc 14h21 ngày 11/2.

Trang mạng theo dõi các chuyến bay hàng không Flightradar24 cho biết, khoảng 5 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay hạ độ cao với tốc độ cực kỳ nguy hiểm khoảng 6,6km/phút. Nguồn tin điều tra cho biết, trước khi gặp nạn, cơ trưởng của máy bay đã thông báo cho cơ quan kiểm soát không lưu về một sự cố kỹ thuật và đề nghị được hạ cánh khẩn cấp.

Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết, toàn bộ 71 người trên máy bay không còn cơ hội sống sót sau tai nạn thảm khốc này. Các hình ảnh đăng tải trên truyền thông địa phương cho thấy, mảnh vỡ của chiếc máy bay nằm rải rác ở khu vực có bán kính tới 1km.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã tìm thấy hai thi thể nạn nhân và một hộp đen của máy bay. Chiếc máy bay xấu số được cho là có ít nhất 3 hộp đen. "Hộp đen được tìm thấy đầu tiên được cho là thiết bị ghi lại các thông số của chuyến bay”, phát ngôn viên Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga chi nhánh Moscow cho biết.

Hiện công tác tìm kiếm cứu hộ chiếc máy bay An-148 và các nạn nhân vẫn được tiến hành gấp rút. Có ít nhất 600 người tham gia vào hoạt động này chia thành 3 ca liên tục và qua đêm. Công tác này có thể mất vài ngày.

Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết, họ đã nhìn thấy chiếc máy bay bốc cháy trên không trung trước khi lao xuống cánh đồng ở ngoại ô Moscow với tốc độ cực nhanh.

Rộ nghi vấn máy bay chở khách Nga gặp nạn do va chạm trực thăng ảnh 1

Hoạt động tìm kiếm diễn ra cả trong đêm tối. Ảnh: RT

Rộ nghi vấn máy bay chở khách Nga gặp nạn do va chạm trực thăng ảnh 2

Ảnh: RT

Tin mới