Rơi máy bay chở 72 người ở Nepal

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
Hãng hàng không Yeti Airlines thông báo một máy bay chở 72 người đã rơi tại Nepal và lực lượng cứu hộ đã được triển khai.

Chiếc máy bay ATR-72 gặp nạn gần sân bay quốc tế Pokhara, miền trung Nepal, sau khi cất cánh lúc 10h33 ngày 15/1 từ sân bay Thủ đô Kathmandu.

"Máy bay gặp nạn chở 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn. Lực lượng cứu nạn đang được triển khai. Chúng tôi vẫn chưa rõ liệu có ai sống sót hay không", Sudarshan Bartaula, phát ngôn viên hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal, cho biết.

Một máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines. Ảnh: Nepal News.

Một máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines. Ảnh: Nepal News.

Bartaula cho biết thêm, các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực dập ngọn lửa tại hiện trường máy bay gặp nạn. Truyền hình quốc gia Nepal đưa tin một số thi thể đã được phát hiện ở nơi máy bay rơi.

Tek Bahadur KC, lãnh đạo quận Kaski thuộc Pokhara, cho hay máy bay rơi xuống một thung lũng có sông Seti chảy qua và ông đã thông báo với chính phủ về vụ tai nạn ngay sau khi tiếp nhận thông tin. Ông cũng chỉ đạo lực lượng xe cứu thương và bệnh viện địa phương sẵn sàng tiếp nhận nạn nhân.

Chính phủ Nepal cho biết, lực lượng an ninh đã được huy động đến hiện trường để tham gia cứu hộ và Thủ tướng Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập phiên họp khẩn cấp với nội các về thảm kịch. Số liệu thương vong chính thức chưa được công bố.

Tai nạn hàng không thường xuyên xảy ra ở Nepal, chủ yếu với các máy bay nhỏ chở khách quốc nội, do quốc gia này nằm trên dãy Himalaya, có địa hình hiểm trở và thời tiết diễn biến phức tạp.

Trong 30 năm qua, gần 30 vụ tai nạn hàng không gây chết người đã xảy ra ở Nepal. Hồi tháng 5/2022, một máy bay của hãng Tara Air gặp nạn, khiến 22 người trên khoang thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay gần sân bay Pokhara ngày 15/1. Ảnh: OnlineKhabar

Hiện trường vụ rơi máy bay gần sân bay Pokhara ngày 15/1. Ảnh: OnlineKhabar

ATR-72 là loại máy bay chở khách đường ngắn được đưa vào hoạt động từ năm 1988. Hơn 400 máy bay ATR-72 đã được sản xuất và phục vụ các hãng hàng không trên khắp thế giới.

ATR-72 chở được tối đa 78 hành khách và do hai phi công điều khiển. Tuy nhiên, thế giới cũng ghi nhận nhiều tai nạn liên quan đến loại máy bay cánh quạt này.

Tin mới