Rơi từ mái tôn, một lao động Nghệ An tử nạn tại Đài Loan

(Baonghean.vn) - Trong quá trình sửa chữa mái tôn nhà xưởng của công ty, một lao động Nghệ An rơi xuống đất tử nạn tại Đài Loan.
Anh Ngô Trí Chinh sang Đài Loan làm việc đã 3 năm. Ảnh: Sỹ Cường
Anh Ngô Trí Chinh sang Đài Loan làm việc đã 3 năm. Ảnh: Sỹ Cường

Nạn nhân là anh Ngô Trí Chinh (42 tuổi) quê ở xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương.

Thông tin từ Hội đồng hương Nghệ An tại Đài Loan, anh Chinh sang Đài Loan làm thợ bảo dưỡng máy cho công ty dệt đã 3 năm nay.

Vào lúc 15h ngày 3/7, trong khi đang sửa chữa mái tôn của nhà xưởng, anh Chinh giẫm phải tấm nhựa bị gãy và rơi xuống đất, bất tỉnh.

Xưởng vải nơi anh Chinh gặp nạn. Ảnh: Sỹ Cường
Xưởng vải nơi anh Chinh gặp nạn. Ảnh: Sỹ Cường

Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện gần nhất để cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng, anh đã không qua khỏi vào buổi chiều cùng ngày.

Hiện thi thể anh đang được quàn tại nhà xác Bệnh viện Choang Hoa, khu vực Đài Trung. Người thân của anh Chinh đã có mặt tại hiện trường để làm thủ tục hậu sự.

Người thân của anh Chinh đã có mặt tại hiện trường để lo hậu sự. Ảnh: Sỹ Cường
Người thân của anh Chinh đã có mặt tại hiện trường để lo hậu sự. Ảnh: Sỹ Cường

Trong điều kiện dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Đài Loan, Hội đồng hương Nghệ An đang kêu gọi anh em đồng hương chung tay quyên góp nhằm giúp đỡ gia đình nạn nhân.

Được biết anh Chinh qua đời nơi xứ người bỏ lại bố mẹ già, vợ và 3 con nhỏ ở quê (xóm 6, xã Thanh Lương). Con gái út của anh chưa biết mặt bố./.

Tin mới