Rơi xuống biển sau bữa cơm trưa, một ngư dân tử nạn

Sau bữa cơm trưa, một ngư dân ở tỉnh Quảng Nam bất ngờ bị rơi xuống biển tử vong. 

» Linh mục Nguyễn Đình Thục kích động giáo dân
 

Ông Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - cho biết thi thể ngư dân tử vong trên biển đã được đưa về bờ vào khoảng 7 giờ sáng 19/2. 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 11 giờ 30 phút trưa 18/2, sau khi cùng các ngư dân trên tàu cá QNa 90198 TS dùng bữa cơm trưa, ông Nguyễn Chấp (SN 1964; ngụ thôn Bình Trung, xã Tam Hải) ngồi phía sau đuôi tàu để nghỉ ngơi thì bất ngờ bị rơi xuống biển.

Các ngư dân phát hiện sự việc đã lao xuống cứu nhưng khi đưa lên tàu thì ông Chấp đã tử vong. Sau khi sự việc xảy ra, chủ tàu đã bỏ chuyến biển, đưa thi thể nạn nhân về bờ để gia đình mai táng.

Theo ông Hùng, gia cảnh ông Chấp rất khó khăn. Cách đây 10 năm, vợ ông đột ngột qua đời. Một mình ông Chấp thực hiện bổn phận cả người cha lẫn người mẹ để nuôi 2 con ăn học.

Trong sáng 19/2, lãnh đạo xã Tam Hải đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu 2 triệu đồng để gia đình ông Chấp làm lễ mai táng cho nạn nhân./.

Theo NLĐ

TIN LIÊN QUAN

Tin mới