Rơm và lá cây phát huy hiệu quả chống nắng cho dưa hấu

(Baonghean.vn) - Nông dân ở xã Nam Thành (Yên Thành) đang gieo trồng dưa hấu vụ hè, thời tiết nắng nóng nên người dân đang tận dụng rơm rạ, lá cây chống nắng cho cây dưa.

b
Xã Nam Thành (Yên Thành) có 10 ha đất trồng màu, chủ yếu cà rốt, dưa chuột, mướp đắng, bí và dưa hấu. Có 2 vụ dưa hấu/năm, là vụ Xuân và vụ hè. Bình quân 1 ha cho thu nhập từ 350 - 400 triệu đồng/ năm, mỗi ha lãi khoảng gần 100 triệu đồng/vụ.
b
Dưa hấu vụ Hè năm nay gặp nắng nóng gay gắt, nên người dân phải dùng rơm tủ gốc chống nắng cho cây mới trồng.
v
Ngoài việc tận dụng rơm, rạ che nắng cho cây dưa thì người dân còn dùng các lá cây ngô, bí ...
b
Tận dụng từng giọt nước cho cây dưa 3 lá...
b
Nông dân ở đây tranh thủ thời gian sáng sớm, lúc mặt trời chưa lên để ra đồng tưới nước và phủ mát cho cây dưa.
b
Một số ít  trồng sớm nên cây dưa đã phát trển tốt. Theo chị Trần Thị Mai ( trong ảnh) khi cây dưa phát triển trên 40 cm sẽ không còn lo nắng hạn nữa.
v
Một số diện tích dưa đã ra hoa.

 Thu Hương

TIN LIÊN QUAN

Tin mới