Rộn rã ngày mùa ở bản tái định cư

(Baonghean.vn) – Những ngày trung tuần tháng 9, bà con khu tái định cư xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) bước vào mùa thu hoạch lúa hè thu, khắp các bản làng cùng một không khí khẩn trương. 

Toàn xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) có gần 20 ha lúa hè thu, hiện tại đã chín rộ và bà con nông dân đang vào mùa thu hoạch. Ảnh: Công Kiên
Toàn xã Ngọc Lâm (Thanh Chương) có gần 20 ha lúa hè thu, hiện tại đã chín rộ và bà con nông dân đang vào mùa thu hoạch. Ảnh: Công Kiên
Bà con nông dân người Thái ở Ngọc Lâm
Diện tích ruộng không nhiều nên bà con nông dân người Thái ở Ngọc Lâm chủ yếu dùng máy gặt cầm tay để thu hoạch lúa. Ảnh: Công Kiên
d
Ruộng ở gần nhà nên bà con chủ yếu vận chuyển lúa bằng chiếc gùi truyền thống. Ảnh: Công Kiên
Những mùa trước, bà con Ngọc Lâm tuốt lúa bằng máy tuốt nhỏ, đạp bằng chân; rồi chuyển sang máy tuốt nhỏ chạy bằng điện. Mùa này,
Những mùa trước, bà con Ngọc Lâm tuốt lúa bằng máy tuốt nhỏ, đạp bằng chân; rồi chuyển sang máy tuốt nhỏ chạy bằng điện. Mùa này, đã có máy tuốt liên hoàn, giải phóng được nhiều thời gian và sức lao động. Ảnh: Công Kiên
Dịp này được nắng, bà con nông dân tranh thủ mọi lúc để tuốt lúa để kịp phơi khô, đề phòng mưa kéo dài. Ảnh: Công Kiên
Dịp này được nắng, bà con nông dân tranh thủ mọi lúc tuốt lúa để kịp phơi khô, đề phòng mưa kéo dài. Ảnh: Công Kiên
Con cháu ra đồng gặt lúa, người già ở nhà giúp bằng cách rải lúa ra phơi
Con cháu ra đồng gặt lúa, người già ở nhà giúp bằng cách rải lúa ra phơi, cả bản làng đều phấn khởi trong mùa gặt hái. Ảnh: Công Kiên
N
Khác với hồi còn ở "quê cũ", gặt xong rơm rạ vứt đi, nay về "quê mới" Ngọc Lâm, bà con người Thái lấy rơm đem phơi khô để cất trữ, làm thức ăn cho trâu, bò trong mùa rét. Ảnh: Công Kiên 

 Công Kiên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới