Rộn ràng không khí đón năm học mới ở miền Tây xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Năm học này, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc chuẩn bị cho năm học mới của nhiều trường học bị ảnh hưởng và chậm hơn so với những năm học trước. Mặc dù vậy, đến thời điểm này tất cả đã sẵn sàng chào đón học sinh trở lại trường.
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-1
Trường PTDT BT THCS Lạng Khê (Con Cuông) là một trong những trường khó khăn với hơn 95% học sinh là người dân tộc thiểu số. Trước ngày bước vào năm học mới, giáo viên và nhà trường thực sự vui mừng bởi trường lớp được sửa lại khang trang, sân trường được lát lại gạch mới sạch sẽ. Ảnh: Đức Anh
  
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-2
Trường nằm ở vùng khó nhưng nhờ làm tốt công tác vận động xã hội hóa nên hiện 50% phòng học đã được lắp đặt ti vi hiện đại. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tổ chức dạy học theo hình thức mới và đẩy mạnh việc áp dụng giáo án điện tử trong các bài giảng - thầy giáo Phạm Quang Hoàng - Hiệu trưởng nhà trường cho biết. Ảnh: Đức Anh
Với Trường Tiểu học Lạng Khê, năm học này, niềm vui đến với nhà trường khi học sinh ở điểm trường lẻ Chôm Lôm sẽ được sáp nhập về điểm trường chính. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, trước tiên là để phổ cập Tin học và tiếng Anh cho học sinh toàn trường. Ảnh: Đức Anh
Với Trường Tiểu học Lạng Khê, năm học này, niềm vui đến với nhà trường khi học sinh ở điểm trường lẻ Chôm Lôm sẽ được sáp nhập về điểm trường chính. Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng để nhà trường nâng cao chất lượng dạy và học, trước tiên là để phổ cập Tin học và tiếng Anh cho học sinh toàn trường. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-4
Năm học 2020 - 2021 cũng sẽ là năm đầu tiên triển khai chương trình phổ thông mới dành cho bậc tiểu học. Vì thế, công tác bồi dưỡng chuyên môn được các nhà trường chú trọng. Nhiều giáo viên cho biết, năm học này kết thúc muộn và hầu như giáo viên không được nghỉ hè bởi từ đầu tháng 8 ngành Giáo dục đã triển khai chương trình tâp huấn cho cán bộ, giáo viên. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-5
Những ngày giữa tháng 8, không khí đón chào năm học mới cũng đã rộn ràng ở những trường thuộc vùng cao huyện Tương Dương. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-6
Từ các bản, làng xa xôi, phụ huynh của Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền đã cùng nhau huy động nứa, mét và nhiều ngày công để cùng nhau dựng lại nhà ở bán trú cho con em trong bản. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-7
Mô hình trường bán trú được nhà trường tổ chức được 4 năm. Dù điều kiện ăn, ở của học sinh còn nhiều khó khăn nhưng so với trước đây phải ở trọ thì cuộc sống của các em đã được cải thiện rất nhiều. Đặc biệt, nhờ mô hình bán trú mà 2 năm trở lại đây trường không có học sinh nào phải bỏ học. Ảnh: Đức Anh
 
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-8
Anh La Định Thị là Bí thư Chi bộ bản Xoóng Con và cũng là Hội trưởng Hội Cha mẹ học sinh của nhà trường. Dù đặc thù khó khăn, nguồn xã hội hóa huy động từ phụ huynh không nhiều nhưng anh và bà con dân bản cũng rất vui bởi họ cũng đã giúp được nhà trường nhiều việc làm thiết thực và ý nghĩa. Đây cũng là năm cuối phụ huynh được cùng chung tay với nhà trường làm phòng trọ cho các con, bởi từ năm học tới Trường PT DTBT THCS Lưu Kiền sẽ chuyển về trường mới với dãy phòng học khang trang và 12 phòng ký túc xá hiện đại, đầy đủ cho học sinh. Ảnh: Đức Anh
      
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-9
Bước vào năm học mới, công tác tuyển sinh cũng đã được các nhà trường cơ bản hoàn tất. Trong ngày học sinh đến làm thủ tục nhập học, các em được đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe. Ảnh: Đức Anh
 
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-10
Với những ngôi trường vùng cao niềm vui không chỉ là chất lượng mà còn là huy động được đủ học sinh đến trường. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-11
Những học sinh thuộc diện hộ nghèo sẽ được hưởng đầy đủ chính sách của Nhà nước và được hỗ trợ ăn, ở tại ký túc xá nhà trường. Ảnh: Đức Anh
 
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-12
Những chiếc chăn mới đã được các giáo viên chuẩn bị sạch sẽ để chào đón những học sinh lớp 6 đầu tiên nhập học. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-13
Những tiết mục văn nghệ cũng đã được dàn dựng. Ảnh: Đức Anh
Phu huynh  va nha truong chung tay chuan bi cho nam hoc moi-hinh-anh-14
Tất cả đã sẵn sàng để chuẩn bị cho lễ khai giảng theo kế hoạch sẽ được tổ chức đúng vào ngày 5/9/2020. Ảnh: Đức Anh

Tin mới