Rộn ràng không khí sản xuất vụ đông sớm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Dù là dịp nghỉ lễ nhưng nhiều nơi ở Nghệ An, bà con nông dân nhộn nhịp xuống đồng sản xuất vụ đông sớm.
Vùng màu ven biển của huyện Diễn Châu là nơi sản xuất vụ đông sớm nhất tỉnh Nghệ An. Những địa phương làm đất được sớm, có độ ẩm cao, nên việc gieo trỉa hạt giống đảm bảo. Ảnh: Nông dân xóm 11, xã Diễn Thành làm đất trỉa lạc từ trung tuần tháng 8. Ảnh: Xuân Hoàng
Vùng màu ven biển của huyện Diễn Châu là nơi sản xuất vụ đông sớm nhất tỉnh Nghệ An. Những địa phương làm đất được sớm, có độ ẩm cao, nên việc gieo trỉa hạt giống đảm bảo. Ảnh: Nông dân xóm 11, xã Diễn Thành làm đất trỉa lạc từ trung tuần tháng 8. Ảnh: Xuân Hoàng
Các xã Diễn Kỷ, Diễn Hồng... (Diễn Châu) có truyền thống sản xuất lạc đông sớm. Để đảm bảo an toàn, bà con phủ ni lông cho lạc, vừa chống chuột, đỡ cỏ, vừa chống rét. Ảnh: Xuân Hoàng
Các xã Diễn Kỷ, Diễn Hồng... (Diễn Châu) có truyền thống sản xuất lạc đông sớm. Để đảm bảo an toàn, bà con phủ ni lông cho lạc, vừa chống chuột, đỡ cỏ, vừa chống rét. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con nông dân xã Diễn Kỷ cho biết, lạc giống bóc vỏ, xong đem ra trỉa. Mỗi lỗ gieo 2 hạt, đề phòng có hạt bị hư hỏng. Ảnh: Xuân Hoàng
Bà con nông dân xã Diễn Kỷ cho biết, lạc giống bóc vỏ, xong đem ra trỉa. Mỗi lỗ gieo 2 hạt, đề phòng có hạt bị hư hỏng. Ảnh: Xuân Hoàng
Những cánh đồng lạc sau khi trỉa, do đất còn khô, nên bà con phải sử dụng nguồn nước giếng khoan để tưới hàng ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Những cánh đồng lạc sau khi trỉa, do đất còn khô, nên bà con phải sử dụng nguồn nước giếng khoan để tưới hàng ngày. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ đông năm nay, kế hoạch của huyện sản xuất 4.300 ha lạc, ngô, rau đậu các loại. Trong đó, riêng lạc 850 ha, đến ngày 2/9, một số nơi đã trồng xong toàn bộ diện tích ngô và lạc. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Lê Thế Hiếu - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Diễn Châu cho biết: Vụ đông năm nay, kế hoạch của huyện sản xuất 4.300 ha lạc, ngô, rau đậu các loại. Trong đó, riêng lạc 850 ha, đến ngày 2/9, một số nơi đã trồng xong toàn bộ diện tích ngô và lạc. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Yên Thành kế hoạch vụ đông này gieo trồng 3.845 ha, trong đó cây ngô chiếm 1.350 ha, cây khoai lang 200 ha; lạc 60 ha; rau xanh 1.450 ha. Một số cây trồng chủ lực: Ngô, khoai tây, rau, củ, quả khác. Trong ảnh, bà con nông dân xã Minh Thành gieo trồng ngô vụ đông sớm trên đất màu. Ảnh: Xuân Hoàng

Huyện Yên Thành kế hoạch vụ đông này  gieo trồng 3.845 ha, trong đó cây ngô chiếm 1.350 ha, cây khoai lang 200 ha; lạc 60 ha; rau xanh 1.450 ha. Một số cây trồng chủ lực: Ngô, khoai tây, rau, củ, quả khác. Trong ảnh, bà con nông dân xã Minh Thành gieo trồng ngô vụ đông sớm trên đất màu. Ảnh: Xuân Hoàng

Huyện Quỳnh Lưu có thế mạnh phát triển cây vụ đông là rau, củ, quả trên vùng bãi ngang. Kế hoạch trong vụ đông này, huyện Quỳnh Lưu sản xuất 3.740 ha cây trồng các loại, trong đó 400 ha là ngô. Riêng vùng bãi ngang có 1.455 ha, chủ yếu là rau màu các loại. Trong ảnh, bà con nông dân xã Quỳnh Minh trồng hành hoa vụ đông sớm. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Quỳnh Lưu có thế mạnh phát triển cây vụ đông là rau, củ, quả trên vùng bãi ngang. Kế hoạch trong vụ đông này, huyện Quỳnh Lưu sản xuất 3.740 ha cây trồng các loại, trong đó 400 ha là ngô. Riêng vùng bãi ngang có 1.455 ha, chủ yếu là rau màu các loại. Trong ảnh, bà con nông dân xã Quỳnh Minh trồng hành hoa vụ đông sớm. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Tân Kỳ vụ đông này kế hoạch sản xuất gần 2.700 ha. Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ cho biết: Trên vùng đất đồi, bãi cao không bị ngập lụt tập trung gieo trồng sớm vào đầu tháng 9 để thu hoạch vào cuối tháng 12. Đối với cây ngô cần được gieo trồng sớm để đảm bảo cho ngô trổ cờ không gặp rét. Trong ảnh, nông dân xã Tân Long làm đất gieo trồng cây vụ đông trên đất bãi ven sông Con. Ảnh: Xuân Hoàng
Huyện Tân Kỳ vụ đông này kế hoạch sản xuất gần 2.700 ha. Ông Nguyễn Công Trung - Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Kỳ cho biết: Trên vùng đất đồi, bãi cao không bị ngập lụt tập trung gieo trồng sớm vào đầu tháng 9 để thu hoạch vào cuối tháng 12. Đối với cây ngô cần được gieo trồng sớm để đảm bảo cho ngô trổ cờ không gặp rét. Trong ảnh, nông dân xã Tân Long làm đất gieo trồng cây vụ đông trên đất bãi ven sông Con. Ảnh: Xuân Hoàng

Tin mới