Rộn ràng lễ Cầu ngư hội đền Hạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội đền Hạ được tổ chức vào 2 ngày 14 và rằm tháng 3 hàng năm. Cầu ngư là nét đặc trưng của lễ hội này.

Đền Hạ được xây dựng bên bến Cửa Tráp thuộc xóm Đồng Tâm, xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Căn cứ vào thần phả, sắc phong còn lưu giữ tại đền và một số tài liệu khác thì đền Hạ được nhân dân xây dựng để thờ Uy Minh Vương Lý Nhật Quang, vị anh hùng đã có công tạo dựng, đặt nền móng về kinh tế, chính trị, văn hóa... cho xứ Nghệ nói chung. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, hiện nay đền Hạ còn phối thờ Tứ vị Thánh Nương và Sát hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn.

Lễ hội đền Hạ được tổ chức vào 2 ngày Mười bốn và Rằm tháng 3 hàng năm. Cầu ngư là nét đặc trưng của lễ hội này.

Cúng cầu ngư trên biển là phần lễ chính trong lễ hội Đền Hạ. Kiệu thờ và lễ vật được bày trên mũi một con tàu lớn nằm trong đội tàu tham dự tế lễ gồm 9 chiếc.
Cúng cầu ngư trên biển là phần lễ chính trong lễ hội đền Hạ. Kiệu thờ và lễ vật được bày trên mũi một con tàu lớn nằm trong đội tàu tham dự tế lễ gồm 9 chiếc. Ảnh: Cảnh Yên
 
Kết thúc lễ cầu ngư, sau hiệu lệnh đội tàu tham dự lễ tế hùng dũng tiến ra biển tượng trưng mở đầu cho mùa ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh Cảnh Yên
Đội tàu tham dự lễ cầu ngư trên biển được trang trí lộng lẫy. Kết thúc lễ cầu ngư, sau hiệu lệnh đội tàu hùng dũng tiến ra biển tượng trưng mở đầu cho mùa ra khơi đánh bắt hải sản. Ảnh Cảnh Yên
 
Lễ rước và màn diễn xướng của đội “Trò Thiên Vương” do các làng tổ chức. Ảnh Cảnh Yên
Lễ rước và màn diễn xướng của đội “Trò Thiên Vương” do các làng tổ chức. Ảnh Cảnh Yên
 
Chung kết đua thuyền trong lễ hội Đền Hạ. Ảnh: Cảnh Yên
Chung kết đua thuyền trong lễ hội Đền Hạ. Ảnh: Cảnh Yên

Tin mới